Lo giá lập đỉnh mới, người Hà Nội đổ xô mua xăng trước 'giờ G'

author 09:48 01/06/2022

(VietQ.vn) - Nhiều người xếp hàng chờ đổ xăng trước thông tin giá xăng có thể tăng mạnh, lập đỉnh mới vào chiều nay 1/6.

Chiều nay 1/6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính dự kiến điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ. Các dự báo đưa ra trước kỳ điều hành cho rằng giá xăng dầu có thể tăng mạnh và lập đỉnh mới lên 31.000 đồng/lít - mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Chính vì vậy, trước giờ điều hành giá xăng dầu, nhiều người dân tại Hà Nội đã đổ xô đi mua xăng. Tình trạng này đã diễn ra từ tối 31/5.

Anh Nguyễn Tiến T. (trú quận Nam Từ Liêm) cho biết qua thông tin báo chí được biết giá xăng có thể tăng lên mức 30.000 đồng/lít, nên trên đường tới công ty, anh tranh thủ bơm đầy bình xăng cho xe máy để đi lại trong những ngày tới.

Từ tối 31/5, nhiều người dân tranh thủ đi mua xăng nhằm tiết kiệm được "đồng nào hay đồng nấy" trước giờ mặt hàng thiết yếu này được dự báo tăng giá mạnh. 

Anh Nguyễn Tiến T. (trú quận Nam Từ Liêm) cho biết qua thông tin báo chí được biết giá xăng có thể tăng lên mức 30.000 đồng/lít, nên trên đường tới công ty, anh tranh thủ bơm đầy bình xăng cho xe máy để đi lại trong những ngày tới.

 Nhiều cây xăng lượng người đến mua hàng đông. 

 Theo nhân viên bán hàng tại một cây xăng trên đường Hào Nam (Đống Đa - Hà Nội), lượng khách hàng luôn đông đúc trước ngày dự báo giá xăng tăng.

Anh Nguyễn Tiến T. (trú quận Nam Từ Liêm) cho biết qua thông tin báo chí được biết giá xăng có thể tăng lên mức 30.000 đồng/lít, nên trên đường tới công ty, anh tranh thủ bơm đầy bình xăng cho xe máy để đi lại trong những ngày tới.

 Anh Nguyễn Văn Minh (trú quận Hoàng Mai) cho biết, qua thông tin báo chí được biết giá xăng có thể tăng lên mức trên 31.000 đồng/lít, nên trên đường đi làm về anh tranh thủ bơm đầy bình xăng cho xe máy để đi lại trong những ngày tới.

Anh Nguyễn Tiến T. (trú quận Nam Từ Liêm) cho biết qua thông tin báo chí được biết giá xăng có thể tăng lên mức 30.000 đồng/lít, nên trên đường tới công ty, anh tranh thủ bơm đầy bình xăng cho xe máy để đi lại trong những ngày tới.

So với trước đây, mỗi lần mua xăng anh Minh cũng tốn thêm khoảng 50.000 - 70.000 đồng/lần.

Anh Nguyễn Tiến T. (trú quận Nam Từ Liêm) cho biết qua thông tin báo chí được biết giá xăng có thể tăng lên mức 30.000 đồng/lít, nên trên đường tới công ty, anh tranh thủ bơm đầy bình xăng cho xe máy để đi lại trong những ngày tới.

 Giá xăng liên tục tăng mạnh thời gian gần đây do giá nhiên liệu thế giới tăng.

Nhiều người tranh thủ giờ đi làm để mua xăng sao cho tiết kiệm trước thời "bão giá". 

Anh Nguyễn Tiến T. (trú quận Nam Từ Liêm) cho biết qua thông tin báo chí được biết giá xăng có thể tăng lên mức 30.000 đồng/lít, nên trên đường tới công ty, anh tranh thủ bơm đầy bình xăng cho xe máy để đi lại trong những ngày tới.
Anh Nguyễn Tiến T. (trú quận Nam Từ Liêm) cho biết qua thông tin báo chí được biết giá xăng có thể tăng lên mức 30.000 đồng/lít, nên trên đường tới công ty, anh tranh thủ bơm đầy bình xăng cho xe máy để đi lại trong những ngày tới.

Xăng tăng kéo theo nhiều mặt hàng khác cũng tăng mạnh.

Anh Nguyễn Tiến T. (trú quận Nam Từ Liêm) cho biết qua thông tin báo chí được biết giá xăng có thể tăng lên mức 30.000 đồng/lít, nên trên đường tới công ty, anh tranh thủ bơm đầy bình xăng cho xe máy để đi lại trong những ngày tới.
Anh Nguyễn Tiến T. (trú quận Nam Từ Liêm) cho biết qua thông tin báo chí được biết giá xăng có thể tăng lên mức 30.000 đồng/lít, nên trên đường tới công ty, anh tranh thủ bơm đầy bình xăng cho xe máy để đi lại trong những ngày tới.

Các xế hộp xếp hàng dài chờ mua xăng tại một cây xăng ở ngoại thành. 

 Thu Uyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang