Thu hồi hơn 2.000 sản phẩm tiêu dùng do nhiễm bẩn tại kho phân phối
(VietQ.vn) - Hơn 2.000 sản phẩm quen thuộc, từ thuốc không kê đơn, bánh kẹo, đồ uống đến thức ăn cho thú cưng, đang bị thu hồi tại Mỹ sau khi FDA phát hiện tình trạng nhiễm bẩn nghiêm trọng tại một kho phân phối ở bang Minnesota.
Tiếp tục thu hồi nước tắm gội thảo dược DR. PAPIE do không đạt chất lượng
Thu hồi xe mô tô Honda CB1000 Hornet do nguy cơ lỗi kỹ thuật
Thu hồi và đình chỉ lưu hành toàn bộ gel tắm Herbal Nano do chứa thành phần không công bố
Kiểm soát chặt chẽ, tăng cường biện pháp hậu kiểm thị trường mỹ phẩm
Theo thông báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), Công ty phân phối Gold Star Distribution LLC (trụ sở tại Minnesota) đã ban hành lệnh thu hồi vào ngày 26/12 đối với hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng do phát hiện sự hiện diện của chuột và chim tại cơ sở phân phối ở Minneapolis. Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm thuốc không kê đơn, thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo và thức ăn cho thú cưng.
FDA cho biết cơ sở này hoạt động trong điều kiện mất vệ sinh nghiêm trọng, với dấu vết phân chuột, nước tiểu của chuột và phân chim tại các khu vực lưu trữ thuốc, thực phẩm cho người, thực phẩm cho thú cưng, mỹ phẩm và thiết bị y tế. Các sản phẩm được bảo quản trong môi trường như vậy có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn nguy hiểm, đặc biệt là Salmonella, có thể gây bệnh hoặc nhiễm trùng cho người sử dụng.
FDA ban hành lệnh thu hồi khẩn cấn với hơn 2.000 sản phẩm quen thuộc do nguy cơ nhiễm bẩn. Ảnh: Gustafsson/Shutterstock
Cụ thể, danh sách thu hồi lần này lên tới hơn 2.000 mặt hàng, bao phủ nhiều nhóm sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng Mỹ. Trong đó có các nhãn hiệu nổi tiếng như Tylenol, Advil, Aleve, các loại kẹo Haribo, Sour Patch, Twix, đồ uống như Coca-Cola, Pepsi, Welch’s Grape Juice, Coffee Mate, cùng nhiều sản phẩm thức ăn cho thú cưng của Purina.
Điểm chung của các mặt hàng này không nằm ở khâu sản xuất mà ở việc được lưu trữ hoặc phân phối thông qua kho của Gold Star tại Minneapolis. FDA nhấn mạnh, lệnh thu hồi không áp dụng trên toàn quốc đối với các nhà sản xuất, mà chỉ liên quan đến các lô hàng đi qua cơ sở nói trên.
Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, dù mỗi năm có hàng trăm vụ thu hồi thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng tại Mỹ, phần lớn người dân vẫn không thực sự chú ý. Giáo sư William Hallman, nhà khoa học hành vi thuộc Đại học Rutgers, cho biết chỉ 13% người Mỹ từng truy cập trang web của cơ quan nhà nước để tìm thông tin thu hồi thực phẩm, và chỉ 3% đăng ký nhận cảnh báo qua email hoặc tin nhắn.
Trong nhiều trường hợp, các cụm từ như “thu hồi vì thận trọng” hay “chưa ghi nhận ca bệnh nào” khiến người tiêu dùng đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, với quy mô lớn và nguồn lây nhiễm xảy ra ở khâu phân phối, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tủ bếp, tủ lạnh và kho dự trữ, đặc biệt tại các bang chịu ảnh hưởng.
FDA cho biết hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào liên quan đến vụ việc, song người tiêu dùng và các nhà bán lẻ không được tiếp tục sử dụng, bán hoặc hoàn trả sản phẩm cho cửa hàng, mà cần tiêu hủy ngay các mặt hàng nằm trong diện thu hồi. Gold Star cam kết hoàn tiền theo yêu cầu và khuyến cáo không gửi sản phẩm ngược trở lại kho phân phối.
Vụ việc một lần nữa cho thấy rủi ro an toàn thực phẩm không chỉ đến từ nhà sản xuất mà còn tiềm ẩn ở các khâu trung gian trong chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh nhiều vụ thu hồi nguy cơ cao từng gây hậu quả nghiêm trọng, các chuyên gia cho rằng người tiêu dùng cần chủ động hơn trong việc theo dõi và phản ứng kịp thời với các cảnh báo từ cơ quan chức năng.
Duy Trinh (theo TheStreet)









