Mỹ thu hồi sản phẩm dinh dưỡng của Công ty Sprout Organics do nguy cơ chứa chì vượt mức
(VietQ.vn) - Công ty Sprout Organics (Mỹ) vừa ra thông báo thu hồi tự nguyện một lô sản phẩm Sprout Organics® Sweet Potato Apple and Spinach (khoai lang – táo – rau chân vịt) đóng gói dạng túi 99g do nghi ngờ có hàm lượng chì vượt ngưỡng an toàn.
Thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Vinatid của Công ty dược - mỹ phẩm GAMMA
Mì ống phô mai Goodles bị thu hồi do nguy cơ gây dị ứng nghiêm trọng
Hãng mỹ phẩm DermaRite mở rộng thu hồi sản phẩm do nguy cơ gây nhiễm khuẩn nghiêm trọng
Mỹ thu hồi kem của Công ty Hershey’s do không đảm bảo an toàn thực phẩm
Theo Sprout Organics, sản phẩm thuộc diện thu hồi có mã lô 4212, hạn dùng 29/10/2025, được bán tại chuỗi cửa hàng Walgreens và một số cửa hàng độc lập ở khu vực miền Nam nước Mỹ, chủ yếu trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2024. Không có sản phẩm nào của Sprout Organics ngoài lô hàng nói trên bị ảnh hưởng.
Sản phẩm bị thu hồi do hàm lượng chì vượt mức cho phép. Ảnh: FDA
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cảnh báo, việc tiếp xúc với chì, dù ở mức thấp, vẫn có thể làm tăng nồng độ chì trong máu. Trường hợp phơi nhiễm kéo dài hoặc ở nồng độ cao có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt đối với trẻ em như chậm phát triển, ảnh hưởng khả năng học tập hoặc gây ra những rối loạn lâu dài.
Hiện chưa ghi nhận trường hợp bệnh lý nào liên quan đến sản phẩm bị thu hồi. Tuy nhiên, Sprout Organics khuyến cáo người tiêu dùng nếu còn giữ sản phẩm thuộc lô hàng trên cần ngừng sử dụng ngay và mang trả lại nơi đã mua để được hoàn tiền.
Theo các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED), ở Việt Nam có một số nghiên cứu về tình trạng ngộ độc chì ở trẻ em, tập trung ở những trẻ sống ở vùng nguy cơ cao như làng nghề, khu sản xuất tái chế sản phẩm chứa chì, nghiên cứu về chì trong đồ chơi, đồ dùng học tập của trẻ em trong các trường mầm non. Các nghiên cứu đã bước đầu cho thấy được bức tranh tổng quan về thực trạng nhiễm độc chì máu đối với những khu vực có nguy cơ cao khi tiếp xúc trực tiếp với chì. Các nhà khoa học khuyến cáo cần sớm xây dựng chính sách quản lý nghiêm ngặt hơn đối với hoạt động tái chế chì, đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá nguy cơ trong các sản phẩm tiêu dùng phổ biến dành cho trẻ nhỏ để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm ngay từ gốc.
Duy Trinh









