Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch: 22 người vĩnh viễn ra đi và không quay trở lại vì TNTG

author 05:59 02/01/2016

(VietQ.vn) - Trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người, bị thương 25 người.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Cũng trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch, Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 9.056 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và nộp Kho bạc Nhà nước 5,5 tỷ đồng, tạm giữ 85 xe ô tô, 1.006 xe mô tô; tước 338 giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 421 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 130 triệu đồng.

Riêng các Đội tuần tra, kiểm soát của Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí 33 ca, 157 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, lập biên bản xử lý 119 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 25 xe khách, 48 xe tải, 27 xe con, 4 xe container, 15 xe mô tô; tước giấy phép lái xe đối với 8 trường hợp; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 119 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước gần 120 triệu đồng.

Ngày đầu năm 2016, 22 người vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thôngNgày đầu năm 2016, 22 người vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thông. Ảnh minh họa

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 kéo dài 3 ngày nên nhiều người dân tranh thủ về quê và đi du lịch. Bắt đầu từ 16h chiều ngày 31/12/2015, do lượng người đổ về quá đông nên tại một số bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Lương Yên đã xảy ra tình trạng ùn ứ.

Tại một số điểm như đường Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội, cửa ngõ phía Đông đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 2km, mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để điều tiết nhưng do mật độ phương tiện quá đông nên sau gần 2 giờ, tình trạng ùn tắc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tình trạng chen lấn, xô đẩy, nhồi nhét khách và đón trả khách sai quy định tại các bến xe diễn ra rất phổ biến.

Tại TPHCM, bắt đầu từ đầu giờ chiều, lượng phương tiện bắt đầu tăng dần, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tình trạng ùn ứ đã xảy ra trên nhiều tuyến đường. Đến 18h, các ngả đường vào bến xe miền Đông và miền Tây bị ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn người bị mắc kẹt, nhích từng mét trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đoạn đường dài khoảng 1km nhưng phải mất 30 phút mới thoát ra được. Trong số đông chen chân trên phố, nhiều người sau khi nghỉ làm đã ra thẳng bến xe mua vé về quê nghỉ Tết Dương lịch 2016.

Sáng mùng 1 Tết Dương lịch, hàng vạn người dân tiếp tục rời Thủ đô về quê nghỉ lễ nên các bến xe trên địa bàn Hà Nội đông người. Ngoài ra, một số tuyến đường như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến có thời điểm đã rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài, dòng phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Chưa hết, người dân tại Thủ đô Hà Nội và TPHCM đổ về các trung tâm thương mại lớn để thăm quan và mua sắm nên tình trạng ùn ứ tại các khu vực xung quanh các trung tâm thương mại đã xảy ra. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã được bố trí để điều tiết giao thông tại các điểm nút quan trọng nên đã không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Ngày 1-1-2016, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia - có công văn gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đề nghị điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi cướp tài sản của hành khách trên xe ô tô.

Công văn trên được ban hành sau khi một số báo điện tử ngày 30-12-2015 đưa tin: ngày 27-12-2015 trên xe ô tô chở khách biển kiểm soát 19B - 00400 của nhà xe Đức Thắng chạy tuyến Mỹ Đình - Việt Trì, đối tượng đóng giả hành khách đi xe đã dùng kim tiêm dính máu đe dọa, cướp tiền hành khách trên xe.

Theo Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia, hành vi trên thể hiện việc coi thường pháp luật; gây thiệt hại về tài sản, gây hoang mang, lo lắng cho hành khách đi xe; gây mất trật tự, an toàn xã hội; ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh vận tải hành khách.

Để kịp thời xử lý hành vi vi phạm, ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, quyền lợi của người dân khi đi xe, góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh vận tải đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân sắp đến, Văn phòng Ủy ban ATGT  Quốc gia đề nghị:

Công an tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo Công an huyện Bình Xuyên phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ xác minh vụ việc; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm có nhiều xe khách đi qua, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi hù dọa, đánh đập, cướp tài sản của hành khách trên xe ô tô và các hành vi vi phạm pháp luật trật tự ATGT khác.

Sở GTVT  tỉnh Phú Thọ kiểm tra toàn diện điều kiện kinh doanh vận tải đối với nhà xe Đức Thắng, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Hồng Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang