Rạng Đông - tiên phong triển khai công nghệ số thành công

author 15:16 09/10/2023

(VietQ.vn) - Chiến lược chuyển đổi số của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Rạng Đông) giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 diễn ra trong bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ xây dựng được lý luận về chuyển đổi số đúng đắn và quá trình tổ chức thực hiện quyết liệt, Rạng Đông đã đạt kết quả đáng khích lệ.

Tại “Hội nghị tổng kết 2020-2023 Rạng Đông chuyển đổi số, phát triển nhanh – bền vững - vượt qua đại dịch COVID-19 và vượt qua suy thoái kinh tế toàn cầu”, sáng 9/10, ông Nguyễn Đoàn Thăng – Tổng Giám đốc Rạng Đông cho biết, Rạng Đông đã vượt qua khó khăn, thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới 15 - 20%/năm liên tục 4 năm 2020 – 2023. Công ty được Việt Nam Report xếp hạng TOP 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023 và TOP 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc năm 2023; TOP 10 Doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2023...

Năm 2022 Rạng Đông được công nhận doanh nghiệp Khoa học – Công nghệ, được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2020 – 2023. Công ty phấn đấu đến năm 2025 đạt doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp số.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết.

“Từ năm 2020 đến 6 tháng đầu 2023, tốc độ tăng GDP của Việt Nam suy giảm nhưng Rạng Đông vẫn thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới 15 - 20%/năm liên tục. Rạng Đông đã được báo cáo với phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch, được Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2023. Công ty vinh dự được lựa chọn trong TOP 10 Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc nhất Việt Nam 2023”, ông Thăng nói.

TS. Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Rạng Đông đối với việc phát triển khoa học và công nghệ, đã mời được những nhà khoa học hàng đầu từ các trường đại học lớn của đất nước.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá thành công của Rạng Đông là nhờ quá trình “thông minh hóa” từ cái “gốc” sản xuất. Rạng Đông chuyển đổi số nhưng vẫn giữ cái gốc của mình là sản xuất và vẫn là sản xuất thiết bị chiếu sáng.

“Rạng Đông đã thay đổi công nghệ chiếu sáng. Cái gốc của Rạng Đông vẫn luôn là sức mạnh. Rạng Đông đã tìm thấy từ khoá quan trọng nhất của chuyển đổi số là “thông minh hoá”, tập trung vào thông minh hoá những gì mình đang có, làm ra sản phẩm và dịch vụ thông minh”, ông Hùng nói.

Dây chuyền sản xuất đèn LED liên hoàn tự động của Rạng Đông.

Gần 4 năm tiến hành chuyển đổi số với hành trình tái cấu trúc chiến lược sản phẩm và chuyển đổi mô hình kinh doanh, Rạng Đông đã bổ sung những nội dung ý nghĩa mới vào một thương hiệu quốc dân. Đó là một Rạng Đông hợp thời đại, tiên phong dẫn dắt, đi đầu trong ngành chiếu sáng ở Việt Nam và tham vọng trở thành thương hiệu được ghi nhớ trong khu vực, bước ra thị trường quốc tế.

Gần đây, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã đón nhận 2 chứng nhận quan trọng của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA): Là một trong mười doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số và là doanh nghiệp công nghệ số nghìn tỷ Việt Nam năm 2023.

Một Rạng Đông mới, Rạng Đông công nghệ cao với hệ sinh thái sản phẩm giải pháp dịch vụ 4.0 xuất hiện đầy ấn tượng đã khiến công chúng và người tiêu dùng ngạc nhiên.

 Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang