Sức khỏe trẻ em đang bị đe dọa bởi nhiều đồ dùng không an toàn

author 06:59 18/01/2025

(VietQ.vn) - Thực phẩm bẩn, đồ chơi nhựa kém chất lượng, đó là những thứ hàng ngày trẻ em tiếp xúc hàng ngày nhưng lại là nguyên nhân đe dọa đến sức khỏe của trẻ.

Thực phẩm bẩn - "kẻ thù thầm lặng" đối với sức khỏe trẻ nhỏ

Bánh kẹo, bim bim, đồ uống có nhiều màu sắc, mùi vị thơm ngon luôn là thứ thu hút trẻ em hơn bao giờ hết tuy nhiên, đằng sau đó là những tiềm ẩn về sức khỏe vì những hóa chất, phẩm màu, dầu ăn công nghiệp kém chất lượng độc hại. Vì lợi nhuận, nhiều gian thương đã bất chấp tất cả, ngay cả sức khỏe của trẻ nhỏ. Còn phụ huynh, vì chiều theo ý thức của con trẻ mà cũng làm ngơ, không tìm hiểu rõ chất lượng hay nguồn gốc xuất xứ những sản phẩm này.

Điển hình là mới đây, một cơ sở sản xuất bim bim tại Hà Nội đã bị cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra, từ đó vén màn sự thật kinh hoàng về vấn đề vệ sinh thực phẩm. Bên trong khu sản xuất của cơ sở này toàn là rác, các loại phẩm màu phụ gia độc hại, bim bim được chế biến vứt chung ở dưới sàn nhà với không gian bẩn thỉu khiến ai cũng thấy rùng mình, đáng sợ hơn, lực lượng chức năng còn phát hiện ra nhiều xác chuột chết khô, bốc mùi hôi thốc ngay gần đó. Nhìn cảnh tượng này, có lẽ nhiều phụ huynh không khỏi bàng hoàng vì những thứ đang cho con em mình ăn, ngay tại chính cơ sở này. 

Đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe ở trẻ nhỏ

Thói quen tiêu thụ các món ăn vặt không rõ có an toàn hay không đang đặt trẻ em đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe: Từ ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa cho đến tích tụ độc tố trong cơ thể. Trên thực tế, đã có một số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra khi trẻ ăn quà vặt hay một số “kẹo lạ” được bày bán trước cổng trường học. Nghiêm trọng không kém, nếu không được kiểm soát, những thực phẩm này có thể gây ra các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, thậm chí ung thư trong tương lai.

Đặc biệt đối với bánh kẹo có màu sắc lòe loẹt, tươi sáng là do sử dụng phẩm màu. Phẩm màu có hai loại gồm phẩm màu tự nhiên và hóa học. Phẩm màu tự nhiên thường có màu sắc không rực rỡ do được chiết xuất từ chất hữu cơ như củ, quả, lá... Do vậy, khi chế biến, người dùng phải sử dụng lượng lớn mới tạo được màu sắc bắt mắt cho thực phẩm. Phẩm màu hóa học thì ngược lại, dùng lượng ít nhưng màu sắc rất rực rỡ. Bằng mắt thường khó có thể phân biệt đâu là phẩm màu tự nhiên, đâu là phẩm màu hóa học. Tuy nhiên, thực phẩm có màu càng sặc sỡ thì nguy cơ dùng phẩm màu hóa học càng cao. Ngoài ra, những sản phẩm ăn nhanh, bim bim không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá rẻ thường được chế biến tại những cơ sở không đảm bảo vệ sinh, sử dụng các loại dầu ăn chiên rán nhiều lần. Đối với trẻ nhỏ, việc ăn quá nhiều những thứ như vậy trong thời gian dài có thể tiềm ẩn các bệnh về tim mạch, thậm chí ung thư.

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 quy định về quyền và nghĩa vụ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, việc công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mang tính pháp lý bắt buộc thực hiện theo quy định hiện hành để sản phẩm đủ điều kiện lưu thông thị trường cũng như kinh doanh một cách hợp pháp. Theo đó, công bố chất lượng Snack (bim bim) tạo điều kiện để cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát sản phẩm lưu hành, đảm bảo sức khỏe, quyền lợi người dùng, lợi ích cho hoạt động kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp.

Đồ chơi nhựa giá rẻ - Tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ nhỏ

Đồ chơi giá rẻ, mẫu mã bắt mắt dễ dàng thấy ở các cửa hàng đồ chơi, quầy hàng trước cổng trường, luôn là thứ khiến học sinh, trẻ nhỏ thích thú. Tuy nhiên, đa phần trong số các sản phẩm này đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không ít sản phẩm được sản xuất từ nhựa tái chế kém chất lượng và chứa nhiều hóa chất độc hại.

Trẻ em thường có thói quen ngậm, cắn hoặc cầm nắm đồ chơi, khiến các hóa chất như chì, BPA hay phẩm màu công nghiệp dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Những chất này không chỉ làm tổn thương hệ thần kinh mà còn gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất và trí não của trẻ.

Mặt khác, trong các loại đồ chơi giá rẻ thường chứa các kim loại, chất chống cháy, paraffin clo hóa mạch ngắn và phthalate có hàm lượng khác nhau và vượt ngưỡng cho phép rất độc hại đối với sức khỏe con người và đặc biệt hơn là đối với trẻ em. Ngoài ra, với các đồ chơi bằng nhựa mềm có chứa một số hóa chất độc hại cao, tiếp xúc lâu có thể gây ra các bệnh liên quan đến phổi.

Về sản phẩm đồ chời, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 18/2009/TT-BKHCN về quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em. Theo đó, kể từ ngày 15-4-2010, đồ chơi trẻ em được sản xuất trong nước hay nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 3:2009/BKHCN. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất đồ chơi trong nước và các tiểu thương nhập lậu từ Trung Quốc về đã tự in và dán tem hợp quy chuẩn, sau đó bán ra thị trường, khiến cho các sản phẩm đồ chơi hiện nay trở nên nhập nhằng, không rõ đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.

Chính vì vậy, đã đến lúc các bậc phụ huynh cần thay đổi thói quen tiêu dùng, lựa chọn đồ chơi và thực phẩm một cách cẩn trọng hơn. Đừng để những món đồ chơi giá rẻ hay những thức ăn hè phố đầy màu sắc trở thành tác nhân hủy hoại sức khỏe và tương lai của trẻ em. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần mạnh tay hơn trong việc kiểm soát chất lượng đồ chơi và thực phẩm trên thị trường, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất và kinh doanh vi phạm.

Bảo Linh (t/h) 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang