Tai nạn giao thông ngày 28/4: Vợ khóc ngất bên thi thể chồng dưới gầm xe ben

authorMạnh Long 21:53 28/04/2017

(VietQ.vn) - Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 28/4: Vợ khóc ngất bên thi thể chồng dưới gầm xe ben; Tông thai phụ bị thương, ô tô 7 chỗ bỏ chạy;...

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Vợ khóc ngất bên thi thể chồng dưới gầm xe ben

Theo tin tức mới nhất về tai nạn giao thông được cập nhật trên báo Giao thông, vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 28/4, tại ngã ba (đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành và Lý Tự Trọng, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) giữa xe ben và xe máy khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Nạn nhân vụ tai nạn giao thông được xác định là anh Y San Byă (37 tuổi, trú tại xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Tai nạn giao thông ngày 28/4: Vợ khóc ngất bên thi thể chồng dưới gầm xe ben

Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, xe máy lọt dưới gầm xe ben. Ảnh: Báo Giao thông

Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn giao thông, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe ben chở rác của Công ty môi trường đô thị Đông Phương BKS: 47C- 082.19 do tài xế Cao Thành Trung (26 tuổi, trú tại đường Quang Trung, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ bùng binh Km3 về ngã 6. Khi xe chạy tới địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, tài xế rẽ phải vào đường Lý Tự Trọng. Lúc này, do tài xế điều khiển xe ben chạy với tốc độ khá nhanh nên đã tông vào xe máy BKS: 47R5-9788 do anh Y San điều khiển đang băng ngang qua đường.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông, anh Y San và xe máy bị xe ben kéo lê gần 10 mét. Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, anh Y San bị bánh trước xe tải cán lên người, nằm gọn dưới đầu xe ben, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị cán nát hư hỏng phần đuôi. Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông, tài xế xe ben đã đến trụ sở Công an trình báo vụ tai nạn giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tông thai phụ bị thương, ô tô 7 chỗ bỏ chạy

Theo tin tức mới nhất về tai nạn giao thông được cập nhật trên báo Thanh niên, sáng 28/4, thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó phòng CSGT (PC67, Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa tạm giữ xe ô tô 7 chỗ gây tai nạn giao thông khiến một thai phụ bị thương rồi bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông, khoảng 20h ngày 27/4, ô tô 7 chỗ mang BS 38A - 134.26 do tài xế Trần Quốc Việt (38 tuổi, trú H.Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng Phú Ninh đi TP.Tam Kỳ.

Tai nạn giao thông ngày 28/4: Vợ khóc ngất bên thi thể chồng dưới gầm xe ben

Ô tô 7 chỗ gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Ảnh: Báo Thanh niên

Khi đến tuyến đường ĐT 615, đoạn qua xã Tam An (H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BS 92N9 - 8516 do chị Huỳnh Thị Hoài Thương (35 tuổi, trú thôn Cẩm khê, xã Tam Phước, H.Phú Ninh) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn giao thông khiến chị Thương (đang mang thai) ngã xuống đường và bị thương nặng. Khi đó, tài xế ô tô không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà điều khiển xe bỏ chạy ra QL1 hướng TP.Tam Kỳ - Đà Nẵng.

Nhận được tin báo của người dân, CSGT H.Phú Ninh phối hợp với Phòng CSGT tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông tiến hành truy đuổi ô tô gây tai nạn giao thông.

Đến 21h30 cùng ngày (27/4), lực lượng CSGT đã đuổi kịp chiếc ô tô gây tai nạn giao thông và ra lệnh dừng xe để kiểm tra tại QL1 đoạn qua thị trấn Nam Phước, (H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Tuy nhiên khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe thì tài xế không chịu dừng mà lạng lách, tông vào lực lượng CSGT khiến các cán bộ phải tránh, sau đó chiếc xe này tiếp tục bỏ chạy.

Lực lượng CSGT truy đuổi gần 10 km đến phường Vĩnh Điện (TX.Điện Bàn, H.Điện Bàn, Quảng Nam) thì ô tô gây tai nạn giao thông bất ngờ bị nổ lốp, phải dừng lại để khắc phục nên CSGT tiến hành tạm giữ.

“Chúng tôi kiểm tra nhanh, do nồng độ cồn thì không phát hiện tài xế có dấu hiệu say xỉn”, một cán bộ CSGT trao đổi với báo Thanh niên.

Hiện vụ tai nạn giao thông đã được PC67 bàn giao cho công an H.Phú Ninh tiếp tục điều tra, xử lý. Riêng chị Thương sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra đã được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (TP.Tam Kỳ) điều trị và sức khỏe của chị Thương đã bình phục trở lại.

Vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tai nạn giao thông ngày 21/4: 2 xe máy đối đầu kinh hoàng, 2 người tử vong tại chỗ(VietQ.vn) - Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 21/4: 2 xe máy đối đầu kinh hoàng, 2 người tử vong tại chỗ; Đôi nam nữ bị xe tải kéo lê 30m, tử vong tại chỗ;...

Xe buýt lật, 6 người nhập viện

Theo tin tức mới nhất về tai nạn giao thông được cập nhật trên báo Infonet, vào khoảng 16h30 ngày 27/4, trên đoạn quốc lộ 24 (đoạn qua xã Đắk Bla, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 6 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe buýt gặp tai nạn giao thông mang biển kiểm sát 82B- 00481 của nhà xe Phú Hòa, đang lưu thông theo hướng từ Kon Rẫy về TP. Kon Tum.

Tai nạn giao thông ngày 28/4: Vợ khóc ngất bên thi thể chồng dưới gầm xe ben

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Infonet

Khi vòng qua đoạn đường cua tại KM 12 trên quốc lộ 24 thì xe mất lái và lật nghiêng xuống đường khiến 6 người bị thương, trong đó có cả tài xế.

Được biết, trên xe khi ấy có rất nhiều hành khách, những người may mắn thoát nạn có tâm trạng rất hoảng loạn. Đối với những người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Những người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trao đổi với báo Infonet: “Khi chiếc xe gặp tai nạn giao thông, trời đang mưa nên khá trơn trượt, đoạn đường cũng khá nghiêng nên trong lúc ôm cua đã lật xuống đường”.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đến hiện trường vụ tai nạn giao thông để phân luồng giao thông và kịp thời đưa những người bị thương còn lại đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tại nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lao thẳng xe máy vào xe container, nam thanh niên chết thảm

Theo tin tức mới nhất về tai nạn giao thông được cập nhật trên báo Pháp luật plus, khoảng 23h30 khuya ngày 27/4, xe máy biển số 69H1-190.49 do anh Lê Qúy Bắc (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển chạy trên xa lộ Hà Nội hướng ngã tư Thủ Đức vào trung tâm thành phố.

Khi vừa qua khỏi trạm thu phí Rạch Chiếc khoảng 100 m (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM)  thì bất ngờ tông vào xe container biển số 51C-236.19 chạy cùng chiều đang rẽ phải để vào kho hàng.

Tai nạn giao thông ngày 28/4: Vợ khóc ngất bên thi thể chồng dưới gầm xe ben

 Chiếc xe máy của nạn nhân vụ tai nạn giao thông bị xe container kéo lê vào trong kho hàng. Ảnh: Báo Pháp luật plus

Vụ tai nạn giao thông làm anh Bắc ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Riêng chiếc xe máy lọt dưới gầm xe container và bị kéo lê đi gần 50 m hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Các tài xế cho biết, khung giờ khuya có rất nhiều xe container rẽ vào các cảng, kho hàng trên xa lộ Hà Nội. Tuy nhiên những người đi xe máy thấy đường vắng nên chạy với tốc độ rất nhanh, khi các xe container chuyển hướng thì xe máy rất khó xử lí kịp. Trong khi, đó lại là các điểm mù của xe container.

Xe máy tông đuôi xe công nông, một người tử vong

Theo tin tức mới nhất về tai nạn giao thông được cập nhật trên báo Công An TP. HCM, khoảng 22h ngày 27/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) khi nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao tông thẳng vào đuôi xe công nông lưu thông cùng chiều phía trước, tử vong tại chỗ.

Tai nạn giao thông ngày 28/4: Vợ khóc ngất bên thi thể chồng dưới gầm xe ben

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Công An TP. HCM 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, Nguyễn Đình Phương (30 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy mang biển số 93P2 - 001.63, lưu thông trên đường quốc lộ 14, hướng từ TP.HCM đi Đắk Nông. Khi đi đến đoạn ấp 4, xã Đồng Tiến, do chạy với tốc độ khá cao, trời tối khó quan sát nên khi phát hiện chiếc xe công nông do một người đàn ông điều khiển (chưa rõ biển số) lưu thông cùng chiều phía trước, tài xế Phương đã không làm chủ được tốc độ, tông thẳng vào đuôi phương tiện này.

Vụ tai nạn giao thông khiến cả xe máy và tài xế Phương bị dội văng ngược trở lại, tài xế Phương tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Đồng Phú đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Mạnh Long (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang