Lại thêm thông tin 3 nữ sinh tử nạn do chạy công an?!

author 11:08 08/04/2015

(VietQ.vn) - Ba nữ sinh gặp tai nạn giao thông và tử vong do mới tập đi xe máy không làm chủ được tốc độ gây hậu quả đau lòng, có nguồn tin cho rằng 3 nữ sinh không đội mũ bảo hiểm chạy công an nên mới gặp tai nạn.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo tin tức trên báo Nhân dân, vào khoảng 20 giờ 40 phút, ngày 6/4, tại khu vực phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm ba nữ học sinh lớp 8, trường THCS Võ Thị Sáu tử vong tại chỗ. Các nạn nhân gồm: Lò Thị Nga; Lò Thị Ánh; Hà Thị Viên, đều sinh năm 2001, dân tộc Thái, trú tại tổ 1 và 2, phường Cầu Thia.

Theo các nhân chứng cho biết, ba nữ học sinh độ tuổi 13 đến 14, cùng đi chung một xe máy, không đội mũ bảo hiểm theo quy định, phóng tốc độ nhanh và không làm chủ được tay lái, tự đâm vào mố xi măng, sau đó, đâm tiếp vào tường rào xi măng gần đó, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn chỉ cách Hạt kiểm lâm thị xã khoảng 30m, cách QL 32 khoảng 200m. Quá trình tìm hiểu thông tin tại hiện trường, có nguồn tin cho rằng 3 nữ sinh gặp nạn do đang cố lái xe bỏ chạy khi phát hiện lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường, theo Dân trí.

Tai nạn giao thông đau lòng do 3 nữ sinh tập xe máy phóng nhanh

Tai nạn giao thông đau lòng do 3 nữ sinh tập xe máy phóng nhanh. Ảnh minh họa

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết, để làm rõ thông tin này, tỉnh Yên Bái đã yêu cầu phía công an nhanh chóng vào cuộc làm rõ, có báo cáo về tỉnh. Gia đình các nạn nhân cho biết, ba nữ sinh trên mới tập lái xe máy được ba ngày, tối 6-4, mượn xe máy chạy với tốc độ nhanh và dẫn đến tai nạn trên.

Trước đó, cũng liên quan đến thông tin nữ sinh bị công an truy đuổi đến tử nạn, vào khoảng 23h ngày 26/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Phú Yên. Theo báo cáo của cơ quan công an, vào khoảng thời gian trên, ba nữ sinh Lê Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thanh Lan và Võ Thị Thu Thảo Tuyền  đều là học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa mượn xe máy, không đội mũ bảo hiểm rủ nhau đi uống nước thì gặp tai nạn.

Theo báo cáo, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, em Tuyền điều khiển xe máy chở Thảo, Lan đã không làm chủ tốc độ nên tông vào bức tường ký túc xá trường Cao đẳng nghề. Hậu quả em Thảo chết tại chỗ, hai em còn lại bị thương. Nhân chứng và nạn nhân Lan kể lại khi xe máy vừa rẽ sang đường Trường Chinh, ba nữ sinh bị hai cảnh sát đi trên môtô chạy chiều ngược đuổi theo do phát hiện xe máy chở ba và hai người không đội mũ bảo hiểm nên phóng nhanh gây tai nạn. Báo cáo không đề cập tới việc công an rượt đuổi.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, cho biết: “Vụ đó anh em đang làm, bên điều tra báo không có chuyện cảnh sát cơ động rượt đuổi. Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân khiếu nại nên tôi đã chỉ đạo anh em làm kỹ, đầy đủ, khách quan rồi mới kết luận”.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang