Tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm
(VietQ.vn) - Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Uỷ ban) đã có buổi làm việc với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
‘Xanh hóa’ sản phẩm giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh
ASTM đề xuất tiêu chuẩn mới đánh giá hiệu quả chất trám trong xây dựng
Cảnh báo mạo danh Cục Thuế gửi “phong bì thu 80.000 đồng” phí giao nhận
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Hậu Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban khẳng định việc tăng cường hợp tác song phương trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
Ông nhấn mạnh, thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp hai nước giảm rào cản kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Ông Trần Hậu Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban TCĐLCL Quốc gia.
Về phía Trung Quốc, ông Ngô Thành Bình - Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Sơn Đông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch và đánh giá sự phù hợp. Ông cho biết, Sơn Đông là một trong những tỉnh có hoạt động xuất khẩu mạnh sang Việt Nam, việc tăng cường hiểu biết giữa hai nước sẽ giúp nâng cao chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Ông Ngô Thành Bình - Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). (giữa)
Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và đề xuất các nội dung hợp tác về thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp, mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chuyên môn, tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trong thời gian tới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác lâu dài, hỗ trợ hoạt động thương mại, đảm bảo chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Hà My









