Thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Khánh Hoà

author 12:07 04/06/2022

(VietQ.vn) - Nhân chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hoà, ngày 1/6/2022, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh cùng đại diện Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Khánh Hoà, Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hoà và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục như Văn phòng Tổng cục, Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Vụ Kế hoạch Tài chính, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Thiện (92 tuổi) tại số 8 Võ Thị Sáu, phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và mẹ Trần Thị Ba ( 94 tuổi) tại thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn sâu sắc đối với những hy sinh của các Mẹ, đồng chí Nguyễn Hoàng Linh đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, sinh hoạt hàng ngày và động viên tinh thần, mong hai Mẹ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ mai sau noi theo. Nhân dịp này, đoàn đã trao cho hai Mẹ những phần quà hết sức ý nghĩa với mong ước hai Mẹ có được sức khỏe dồi dào, minh mẫn.

 Thăm hỏi mẹ Trần Thị Ba ( 94 tuổi) tại thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Thăm hỏi Mẹ Võ Thị Thiện (92 tuổi) tại số 8 Võ Thị Sáu, phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

Bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng những người thân yêu, ruột thịt của mình trong các cuộc kháng chiến, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đồng chí Nguyễn Hoàng Linh chia sẻ, việc chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng là sự tri ân sâu sắc của tập thể công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục đối với những hy sinh cao cả của các mẹ và những chiến sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực gắn liền với đạo lý tốt đẹp “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hà Thuỷ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang