Thanh Hóa: Bắt hai đối tượng trộm cắp hàng chục hòm tiền công đức

author 15:31 29/06/2015

(VietQ.vn) - Chưa đầy nửa năm, hai đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp hòm công đức trên địa bàn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thừa Văn Quang, sinh năm 1999 ở xã Quảng Đại và Hoàng Văn Bình, sinh năm 1998 ở xã Quảng Minh về hành vi trộm cắp tài sản.

trộm cắp hòm công đức

Số tang vật mà Quang và Bình trộm cắp được Công an huyện Quảng Xương thu lại trả cho nhà chùa

Chỉ tính từ tháng 2/2015 đến khi bị phát hiện, 2 đối tượng này đã cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ trộm cắp hòm tiền công đức và các đồ thờ cúng bằng đồng tại các ngôi chùa trên địa bàn huyện.

Điển hình là cuối tháng 3/2015 Quang và Bình đã rủ thêm 3 đối tượng khác đột nhập vào chùa Kênh, xã Quảng Hùng trộm cắp 1 máy tính xách tay, 1 bộ âm ly, 1 điện thoại và 1 hòm tiền công đức trị giá trên 30 triệu đồng. Sau khi trộm cắp, bọn chúng đã mang tài sản đến địa bàn khác tiêu thụ và lấy tiền chia nhau chơi điện tử.

Hiện nay, Công an huyện Quảng Xương đã thu hồi nhiều tài sản trả lại cho các đền chùa và tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cũng tại Quảng Xương, Công an huyện này vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 2 đối tượng: Lê Ngọc Vấn, sinh năm 1986 và Cao Văn Vương, sinh năm 1991 đều ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, 2 đối tượng nói trên đã cắt gioăng cao su cửa xe ô tô trộm cắp 2 túi xách bên trong có trên 30 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ khác.

Được biết, 2 đối tượng nói trên đều là những đối tượng nghiện ma túy nặng.

Hiện Công an huyện Quảng Xương đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang