Thổ Nhĩ Kỳ bị tố làm trò hề ở Trung Đông, để mặc IS 'tác oai tác quái'

author 11:47 23/01/2016

(VietQ.vn) - Thổ Nhĩ Kỳ bị giới học giả quốc tế chỉ trích khi một mặt không tiếc lời công kích Nga, một mặt vẫn để khủng bố IS ‘nhởn nhơ’ ở Trung Đông.

Theo những tin tức mới nhất báo Infonet dịch từ nguồn RIA Novosti, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố Nga đang cố gắng phá hoại tiến trình giải quyết xung đột tại Syria bằng cách đưa Lực lượng tự vệ người Kurd lên bàn đàm phán. Theo ông Davutoglu đây là hành động không thân thiện của Nga đối với nước này.

Cụ thể hãng Ria Novossti đưa tin, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, ông không hề có sự phân biệt giữa nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tự xưng (khủng bố IS)” và Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và nói thêm rằng, các lực lượng khủng bố không có chỗ trên bàn đàm phán về hòa bình cho Syria.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ không tiếc lời hạ thấp Nga khi tố Moscow là ‘kẻ hủy diệt’ tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ không tiếc lời hạ thấp Nga khi tố Moscow là ‘kẻ hủy diệt’ tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria. Ảnh AFP

Theo ông, trở ngại chính cho cuộc đàm phán này chính là Nga do những hành động tấn công của quân đội nước này vào phe đối lập ôn hòa ở Syria. Liên quan tới vấn đề này, Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần kiên quyết phủ nhận những cáo buộc tương tự.

Từ lâu nay, Thổ Nhĩ Kỳ theo truyền thống có mối quan hệ phức tạp với người Kurd, lực lượng từ lâu đã đấu tranh đòi quyền tự chủ riêng biệt. Người Kurd sinh sống ở phía Bắc Syria sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tích cực chiến đấu chống lại khủng bố IS dưới sự hỗ trợ của Mỹ.

Trước đó, hãng thông tấn Liên bang Nga (Riafan) dẫn các nguồn tin cho hay, lực lượng người Kurd ở Syria bị cáo buộc cho phép Mỹ xây dựng căn cứ không quân trên lãnh thổ do mình kiểm soát. Đây là hành vi trái pháp luật và không có sự đồng ý của chính quyền Damascus.

Cuối tháng 10/2015, Nga đã đề xuất đưa lực lượng người Kurd vào danh sách các bên tham gia đàm phán giải quyết tình hình ở Syria. Sau khi mối quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng do sự cố không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 Nga trên không phận Syria, Nga bắt đầu tích cực tiếp xúc với người Kurd.

Đặc biệt, một cơ quan đại diện chính thức của người Kurd (tại Syria) đã được mở tại Moscow. Đáp trả lại, Ankara đã có phản ứng gay gắt trước động thái này vì Thổ Nhĩ Kỳ coi Đảng Công nhân Kurdistan là một tổ chức khủng bố.

Ankara đang tìm mọi cách khiêu khích Moscow trong bối cảnh quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga đang ngày một căng thẳng

Ankara đang tìm mọi cách khiêu khích Moscow trong bối cảnh quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga đang ngày một căng thẳng. Ảnh minh họa

Trước những lời buộc tội nhắm vào Nga của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, giới quan sát quốc tế bình luận dường như Ankara đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận trong bối cảnh nước này bị tố đang ‘giương oai giễu võ’ khu vực Trung Đông. Sự việc bắt nguồn từ việc vào tối 19/1, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã tiến vào lãnh thổ Syria, khu vực gần Jarablus.

Theo thông tin báo PetroTimes đưa theo Sputnik, Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung các đơn vị quân sự dọc biên giới Syria; ước tính khoảng 1.000 quân số. Theo hãng tin tức Hawar, các binh sĩ này được báo cáo là đã vượt biên vào tỉnh Aleppo, cùng với xe quân sự, các trang thiết bị hạng nặng và dụng cụ dò mìn để tháo dỡ mìn của khủng bố IS.

Tháng trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng liên minh toàn cầu sẽ có hành động chống lại IS tại Jarablus. Erdogan cũng đã đề cập với các phương tiện truyền thông rằng các đơn vị dân quân người Kurd (YPG) đã bị lùi khỏi khu vực phía tây, giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Các hoạt động với vẻ bề ngoài là chống lại IS đang cố thủ tại Jarablus. Tuy nhiên các nguồn tin khác nhau nói rằng Ankara có thể quan tâm nhiều hơn tới việc ngăn chặn lực lượng YPG có một chỗ đứng tại khu vực có tầm quan trọng chiến lược này. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã lo ngại về sự hiện diện của YPG dọc theo biên giới của họ và cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng nào xuất hiện ở phía tây sông Euphrates có thể dẫn đến một phản ứng quân sự.

Hãng Hawar cũng thông tin rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không tham gia vào các chiến dịch tiêu diệt khủng bố IS trong khu vực và phiến quân Hồi giáo vẫn “nhởn nhơ” trước sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ. Song song với đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến hành các hoạt động trấn áp an ninh chống lại cộng đồng người Kurd ở trong nước từ tháng 7 năm ngoái.

Tuy nhiên, giới học giả quốc tế đang chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đã ‘nhắm mắt làm ngơ’ trước mối đe dọa từ khủng bố IS

Tuy nhiên, giới học giả quốc tế đang chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đã ‘nhắm mắt làm ngơ’ trước mối đe dọa từ khủng bố IS. Ảnh Sputnik

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Ahmet Davutoglu tuyên bố rằng những chiến dịch khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng sắp kết thúc. Tuy nhiên các nhà phân tích chính trị thế giới cho rằng những gì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang làm không khác gì trò hề.

Nhà phân tích chính trị Taylor Goel cho biết: “Giải quyết vấn đề người Kurd không giúp ích gì cho hòa bình. Nó chỉ mang danh là một tiến trình hòa bình và thực chất người Kurd đã trở thành một vật tế thần cho các âm mưu của đảng cầm quyền. Tiến trình hòa bình hiện nay chỉ nhằm hợp pháp hóa các hành động của AKP (Đảng Công lý và Phát triển), kẻ đang nắm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ có thể dừng chiến dịch của mình, nhưng điều quan trọng là họ phải nhớ rằng điều họ đang làm phải đúng với tên gọi của nó”.

Chính quyền Erdogan cũng đã bị các học giả lên án và yêu cầu chấm dứt việc thống trị tàn bạo với nhân dân người Kurd trong nước. Nhà hoạt động chính trị Kevin Zeese nói với Sputnik: “Những hành động của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chứng minh rằng những chỉ trích từ các học giả là chính xác. Ông ta muốn “lấp liếm” sự thật và đang lạm dụng quyền lực của mình để cố gắng dẹp đi những dư luận chính trị thực tế đúng đắn”.

Nguyễn Yên (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang