Thu giữ 2.800 lít cồn và số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

author 17:36 09/12/2021

(VietQ.vn) - Sáng 9/12, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang, đã bắt quả tang ô tô tải biển kiểm soát 64 C-071.86 vận chuyển số lượng lớn cồn tinh luyện, trái cây và võng dù không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng phối hợp tiến hành kiểm tra hàng hóa trên xe tải 

Cụ thể, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 8/12, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tổ chức tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn biên giới huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Khi đến khu vực ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 64C-07186, do Trần Trung Dũng (sinh năm 1985, trú tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, nên lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 2.800 lít cồn tinh luyện, 1.440 võng dù mùng, 200 máy điện đưa võng và 130 thùng trái cây sấy khô. Tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Dũng không xuất trình được hóa đơn hợp pháp để chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng, nên lực lượng làm nhiệm đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tháng cuối năm 2021, lực lượng chức năng phải tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách tạo điều kiện lưu thông hàng hóa để trà trộn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời tuyên truyền, khuyến khích người tiêu dùng nên tìm mua các mặt hàng có nguồn gốc rõ ràng, có nhãn mác ghi đầy đủ thông tin về hàng hóa, có công bố chất lượng sản phẩm...

Hoài Thương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang