Thu hồi 1,8 tấn thịt bò nghi nhiễm bệnh bò điên
Nguy hại tiềm ẩn trong thịt bò khô
12 tấn thịt bò Canada bốc mùi hôi thối suýt tuồn ra thị trường
Thu hồi khẩn cấp thịt bò Mỹ bị nhiễm bệnh
Lo ngại thịt bẩn, Việt Nam có thể không nhập thịt bò Mỹ
12 tấn thịt bò ngoại hết đát suýt vào bếp ăn công nhân, bàn nhậu
Theo tìm hiểu tại Mỹ, hơn 1,8 tấn xương sườn mắt và các bộ phận khác của bò bị thu hồi vì nghi chúng có nguồn gốc từ bò điên.
Lượng thịt bò bị thu hồi được sản xuất tại cơ sở thịt Mỹ Fruitland ở Jackson, Missouri, cung cấp cho một trung tâm phân phối thịt Whole Foods tại Connecticut, để phục vụ cho các cửa hàng New England, một nhà hàng ở thành phố New York và một nhà hàng khác ở thành phố Kansas, Missouri.
Thu hồi thịt bò nghi nhiễm bệnh bò điên tại Mỹ
Thịt bò được sản xuất và đóng gói vào khoảng thời gian giữa tháng 9 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014. Mặc dù, thanh tra không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy bò giết mổ có dấu hiệu bị bệnh não xốp, hay bệnh bò điên trong lô sản phẩm này.
Trong một tuyên bố của Ban An toàn và Kiểm Tra Thực Phẩm USDA, một phát ngôn viên cho biết: "Tất cả những động vật đều được kiểm tra đầy đủ cả trước và sau khi giết mổ, nhân viên FSIS còn xác nhận không có dấu hiệu hoặc triệu chứng nào liên quan đến bệnh bò điên. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, FSIS đã đưa ra lệnh thu hồi cấp độ II (nguy cơ từ xa) đối với sản phẩm không có đủ giấy tờ đã qua kiểm định. Bên cạnh đó, FSIS và công ty đều chưa nhận được báo cáo nào về các phản ứng có hại cho người tiêu dùng do sử dụng sản phẩm này".
USDA yêu cầu, bộ phận não và mô thần kinh cột sống cần được loại bỏ khỏi các sản phẩm từ thịt gia súc từ 30 tuổi trở lên vì rất có thể nó mang nhiều protein gây bệnh bò điên.
Những người tiêu thụ thịt bò điên có thể mắc căn bệnh hiếm gây tử vong ở người, có tên gọi là biến thể bệnh Creutzfeldt-Jakob.
Trước đây đã từng xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên vào năm 1996 và tính đến nay có tổng cộng 229 bệnh nhân từ 12 quốc gia đã được xác định mắc căn bệnh hiếm này, theo CDC cho biết.
Linh Nguyễn