Thu hồi khoai tây chiên Lay's do chứa thành phần không được khai báo

author 17:24 30/01/2025

(VietQ.vn) - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã nâng cấp mức độ thu hồi đối với hơn 6.000 túi khoai tây chiên Lay’s Classic vì lý do “sữa chưa được khai báo”.

Cụ thể, FDA đã phát đi cảnh báo thu hồi đối với 6.344 túi khoai tây chiên Lay’s Classic có trọng lượng 13 ounce (khoảng 370g), được sản xuất từ ngày 3 tháng 11 năm 2024 tại hai tiểu bang Oregon và Washington. Lý do thu hồi là do trong sản phẩm có thể chứa sữa không được khai báo, một thành phần có thể gây nguy hiểm cho những người có dị ứng hoặc mẫn cảm với sữa.

Sản phẩm nằm trong diện thu hồi. Ảnh: Jakub Porzycki/NurPhoto

FDA phân loại thu hồi thực phẩm thành ba cấp độ, và cấp độ I là cấp độ nghiêm trọng nhất. Theo đó, việc tiếp xúc hoặc tiêu thụ sản phẩm có thể gây ra hậu quả sức khỏe nghiêm trọng hoặc tử vong. Trong trường hợp này, những người có dị ứng hoặc mẫn cảm với sữa có thể gặp phải phản ứng nghiêm trọng nếu ăn phải sản phẩm này.

Chỉ những người tiêu dùng tại hai tiểu bang Oregon và Washington của Mỹ mới bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này. Những ai đã mua các túi khoai tây chiên Lay’s Classic có mã sản phẩm 6462307xx hoặc 6463307xx với ngày hết hạn là 11 tháng 2 năm 2025 sẽ cần kiểm tra lại sản phẩm của mình.

FDA xác nhận rằng không có bất kỳ sản phẩm nào khác của Lay’s, bao gồm các hương vị, kích cỡ hay gói sản phẩm khác bị thu hồi trong đợt này.

Mặc dù FDA chưa cung cấp chi tiết về lý do tại sao họ đã sử dụng mức độ thu hồi nghiêm trọng nhất, nhưng cơ quan này cho biết đây là một biện pháp dự phòng để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là đối với những ai có phản ứng dị ứng với sữa. Được biết, sau thời gian dừng các thông báo y tế liên quan đến sức khỏe cộng đồng, FDA hiện đang điều chỉnh quy trình và ưu tiên xử lý các vấn đề khẩn cấp.

Cho đến nay, FDA không nhận được bất kỳ báo cáo nào về các phản ứng dị ứng liên quan đến các túi khoai tây chiên bị thu hồi này. Tuy nhiên, cảnh báo được đưa ra để ngăn chặn mọi nguy cơ có thể xảy ra đối với những người tiêu dùng có vấn đề về dị ứng với sữa.

Người tiêu dùng tại Việt Nam có thể yên tâm rằng sản phẩm này không ảnh hưởng đến thị trường trong nước. Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng có người thân hoặc bạn bè ở Mỹ, hãy thông báo cho họ về thông tin thu hồi này để họ kiểm tra và loại bỏ sản phẩm nếu có trong nhà.

Duy Trinh (theo The New York Times)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang