Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vụ khai thác gỗ hương giáng trái phép

author 19:03 08/05/2017

(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm việc khai thác gỗ hương giáng trái phép ở Quảng Bình đang có xu hướng tăng.

Theo thông tin trên báo điện tử VOV, tính từ cuối năm 2016 đến tháng 3/2017, tại các vùng núi đá vôi ở tỉnh Quảng Bình, nhất là tại các xã vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng rộ lên tình trạng người dân vào rừng khai thác trái phép gỗ hương giáng.

Việc khai thác trái phép này xuất phát từ những lời đồn thổi về ý nghĩa phong thủy của gỗ hương giáng. Khai thác trái phép cây hương giáng gây thiệt hại nặng nề tài nguyên rừng.

Cũng theo thông tin trên báo VOV, các đối tượng vào rừng khai thác trái phép cây hương giáng, chủ yếu chọn những cây có phần gốc rễ có u, sần, dáng đẹp theo hình thức khai thác chọn, nhỏ lẻ. Cây hương giáng bị lén lút khai thác trái phép được đưa vào một số cơ sở mộc thủ công mỹ nghệ trên địa bàn để chế tác theo nhu cầu.

 Gỗ hương giáng được bày bán tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: VOV

 Gỗ hương giáng được bày bán tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: VOV

Báo Lao Động đưa tin, để ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép gỗ hương giáng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tuần tra, kiểm tra rừng trong lâm phần được giao; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bố Trạch và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền không khai thác cây hương giáng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần ngăn chặn và răn đe, giáo dục chung.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hoạt động khai thác, mua bán trái phép cây hương giáng trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương khi có yêu cầu.

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm khai thác cát trái phép(VietQ.vn) - Chiều 7/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về tình hình khai thác cát, sỏi trái phép đang gây bức xúc dư luận xã hội hiện nay.

Sau khi có phản ánh về vụ việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, chế biến, mua, bán trái phép cây hương giáng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý việc khai thác, mua, bán, vận chuyển gỗ rừng tự nhiên trái phép theo đúng các quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định tên khoa học cây hương giáng, làm cơ sở cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Ánh Ngân (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang