Thực phẩm giảm cân 'chưa cấp phép' tràn lên sàn thương mại điện tử
(VietQ.vn) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu Shopee khẩn cấp gỡ bỏ sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI”, một loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa được cấp phép lưu hành, đang rao bán công khai trên sàn. Sự việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng buông lỏng kiểm duyệt sản phẩm chức năng trên các nền tảng thương mại điện tử.
Triển lãm SIUF Vietnam và CBME Vietnam 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam
Doanh nghiệp Việt áp dụng Lean - Six Sigma: Nâng cao năng suất, giảm chi phí, kiểm soát chất lượng
Doanh nghiệp điện tử cải tiến năng suất nhờ tự động hoá và đổi mới sáng tạo
Sản phẩm “chui” lọt qua sàn
Theo kết quả hậu kiểm của Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng” do Công ty TNHH Thương mại HKK đứng tên được quảng cáo, kinh doanh trên sàn Shopee với hàng nghìn lượt xem, dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024.
Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Cục An toàn thực phẩm đã có Công văn số 2285/ATTP-SP, yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin liên quan đến sản phẩm trên toàn bộ hệ thống. Đồng thời, sàn này phải rà soát toàn bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang bày bán, bảo đảm chỉ cho phép lưu hành các sản phẩm đã được cấp phép hoặc công bố hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Shopee được yêu cầu báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 17/11/2025, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để tái diễn tình trạng tương tự.
Theo Cục An toàn thực phẩm, vấn đề không chỉ dừng ở một sản phẩm đơn lẻ. Khi thực phẩm chức năng chưa phép được rao bán công khai trên sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng rất dễ bị đánh lừa bởi quảng cáo giảm cân nhanh, “hiệu quả tức thì” nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, không kiểm nghiệm có thể chứa hoạt chất gây hại, ảnh hưởng gan, thận, tim mạch, thậm chí gây ngộ độc cấp. Trong khi đó, việc mua hàng online khiến người tiêu dùng khó truy xuất nguồn gốc, khó đòi quyền lợi nếu gặp sự cố.
Qua sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo người tiêu dùng: “Tuyệt đối không mua, không sử dụng sản phẩm chưa được cấp phép”; nếu phát hiện hành vi quảng cáo, kinh doanh thực phẩm chức năng không phép, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee gỡ bỏ sản phẩm giảm cân không phép.
Cần siết trách nhiệm sàn thương mại điện tử
Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, mọi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu hành tại Việt Nam phải được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều sàn thương mại điện tử vẫn lỏng lẻo trong khâu kiểm duyệt, tạo kẽ hở cho sản phẩm “chui” tiếp cận người tiêu dùng.
Sự việc lần này tiếp tục đặt ra câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của các nền tảng thương mại điện tử. Dù các sàn thường khẳng định “chỉ là bên trung gian”, nhưng với vai trò kiểm duyệt, họ vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để hàng hóa vi phạm quy định pháp luật được bày bán.
Cục An toàn thực phẩm cho biết đã chuyển thông tin vụ việc tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cùng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia để phối hợp xử lý theo thẩm quyền, đảm bảo chấn chỉnh triệt để hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường mạng.
Thực phẩm giảm cân, thực phẩm chức năng chưa phép đang “ẩn mình” dưới lớp vỏ quảng cáo hấp dẫn và mạng lưới phân phối trực tuyến tinh vi. Nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ từ sàn thương mại và ý thức tự bảo vệ của người tiêu dùng, những vụ việc như “Giảm cân 12kg MINAMI” sẽ còn tái diễn, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
Giới chuyên gia nhấn mạnh, đã đến lúc các sàn thương mại điện tử chuyển từ “phản ứng sau vi phạm” sang “phòng ngừa từ đầu”, thiết lập cơ chế kiểm duyệt chặt, minh bạch giấy tờ và có trách nhiệm rõ ràng với sản phẩm bán ra. Còn người tiêu dùng hơn bao giờ hết, cần tỉnh táo trước mọi lời quảng cáo “giảm cân thần tốc”, bởi giảm cân nhanh có thể dẫn đến hậu quả nặng nề, thậm chí không thể đảo ngược.
Thanh Hiền









