Sử dụng thuốc nhuộm tóc kém chất lượng làm đẹp có thể gây rủi ro cho sức khỏe

(VietQ.vn) - Cận Tết cũng là lúc nhiều nghề kinh doanh, dịch vụ “lên ngôi”, doanh thu và lợi nhuận tăng so với ngày thường. Các cửa hàng đã có sự chuẩn bị chu đáo về hàng hóa, vật tư và nhân lực để đáp ứng nhu cầu của người dân…
Tài xế nhân đôi thu nhập cuối năm nhờ chạy part-time Xanh SM
Hải Dương tiêu hủy gần 3.200 sản phẩm mỹ phẩm không rõ xuất xứ
Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính
Thời điểm này, cùng với việc sắm sửa quần áo mới, trang trí nhà cửa, nhu cầu làm đẹp cũng tăng cao. Khách hàng, đặc biệt là chị em phụ nữ đang tranh thủ đến các salon tóc, tiệm nail và spa để chăm sóc nhan sắc đón Tết.
Ghi nhận tại nhiều salon tóc đã trong tình trạng kín lịch từ sáng đến tối muộn, đa phần khách đều phải gọi điện trước để tiện bố trí thời gian phục vụ cho phù hợp, đỡ phải chờ đợi quá lâu. Nhiều chủ tiệm cho biết lượng khách tăng gấp 2 - 3 lần so ngày thường. Theo một số chủ salon tóc, khách hàng đến làm tóc chủ yếu là các chị em công chức, nội trợ, sinh viên... với xu hướng, yêu cầu làm đẹp khác nhau.
Theo các chủ tiệm salon tóc, từ đầu tháng 12 âm lịch, khách đến tiệm làm tóc tăng dần cho đến cận Tết. Để phục vụ nhu cầu làm đẹp tăng cao, nhiều tiệm phải tuyển thêm thợ phụ để phục vụ khách hàng tốt nhất, không để khách hàng phải đợi lâu. Theo chia sẻ của chủ tiệm, cắt uốn tóc không khó nhưng đòi hỏi người làm nghề phải có kỹ năng, tỉ mỉ và tính thẩm mỹ nên dù khách đông người thợ vẫn phải tận tình tư vấn.
Song song với đó, người tiêu dùng nên chọn những tiệm tóc, salon uy tín để tránh tình trạng "tiền mất tật mang". Thuốc nhuộm tóc sau khi tiếp xúc với da đầu có thể gây phản ứng dị ứng như đỏ da đầu, ngứa, gàu và các triệu chứng khác. Một số người có thể gặp các phản ứng dị ứng nặng gây nên phù đầu, phồng rộp. Khi thấy triệu chứng nặng trên cần sự can thiệp kịp thời của bác sĩ một cách nhanh nhất.
Một số thành phần trong thuốc nhuộm có thể gây rủi ro cho sức khỏe con người. (Ảnh minh họa).
Thuốc nhuộm tóc chứa nhiều thành phần hóa học. Theo kết quả kiểm nghiệm của các ban ngành liên quan, hầu hết thuốc nhuộm tóc trên thị trường đều chứa hóa chất độc hại như nitrobenzen, anilin và nhiều loại kim loại nặng. Một số chất trong thuốc nhuộm có thể ảnh hưởng đến nang tóc, dẫn đến phản ứng viêm, trường hợp nặng có thể khiến nang tóc co lại, tóc mỏng dần và cuối cùng là rụng. Đặc biệt những người bị dị ứng, bệnh gan mãn tính, bệnh về máu không nên nhuộm tóc. Phụ nữ mang thai và cho con bú cũng không nên nhuộm tóc.
Ngoài ra, nếu trong thời gian nhuộm tóc, xuất hiện một số triệu chứng như: chán ăn, buồn nôn, chướng bụng, suy nhược toàn thân, nước tiểu vàng và triệu chứng viêm gan khác thì nên đến bệnh viện để kiểm tra. Yang X Xuyên - Giáo sư da liễu tại Bệnh viện Tây Nam thuộc Đại học Quân y (Trung Quốc) đưa ra lời khuyên, ngoài nguy cơ ung thư, khi dùng thuốc nhuộm cần chú ý đến 3 nguy cơ lớn: dị ứng, hư tổn tóc và ngộ độc kim loại nặng.
Một số loại thuốc nhuộm tóc kém chất lượng, thậm chí chứa kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn. Nếu sử dụng thuốc nhuộm này nhiều lần trong thời gian dài có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc kim loại nặng. Chu Yuhao - Tiến sĩ Đại học Công nghệ Hóa chất Bắc Kinh và là kỹ sư Viện Nghiên cứu Công nghiệp Hóa chất Sinopec Bắc Kinh khuyên, những người có da đầu nhạy cảm, da bị tổn thương, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, người già và người chức năng gan, thận kém không nên nhuộm tóc để tránh tích tụ các chất có hại trong cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, những sản phẩm được quảng cáo là "gội một lần" có màu tóc ưng ý trên thị trường có khả năng gây hại nhiều hơn thuốc nhuộm tóc thông thường. Việc sử dụng tần suất cao có thể làm tăng nguy cơ dị ứng và gây tổn hại cho cơ thể.
Thanh Hiền (t/h)