Tin tức khủng bố IS mới nhất hôm nay ngày 16/12/2016

authorHòa Dương 06:48 16/12/2016

(VietQ.vn) - Tin tức khủng bố IS mới nhất hôm nay gồm: "Khủng bố IS sản xuất vũ khí quy mô lớn"; "Mỹ tiêu diệt 75% phiến quân IS";...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Mỹ tiêu diệt 75% phiến quân IS

Theo tin tức mới nhất về khủng bố IS được cập nhất trên báo Vnexpress, ít nhất 75% số phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng bị tiêu diệt trong chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu, khiến lực lượng còn lại đang ở mức thấp chưa từng có.

Chiến dịch không kích chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khiến số lượng phiến quân "sẵn sàng chiến đấu" giảm còn trong khoảng 12.000 - 15.000, Brett McGurk, đặc phái viên Mỹ tại liên minh chống IS, hôm 13/12 nói. CNN dẫn lời ông cho biết ít nhất 75% phiến quân đã bị tiêu diệt. 

"Số phiến quân sẵn sàng tác chiến tại Iraq và Syria đang ở mức thấp chưa từng có", ông McGurk nói và dự đoán lực lượng này sẽ còn co lại.

 Khủng bố IS: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ảnh: BBC

 Khủng bố IS: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ảnh: BBC

Tuần trước, một quan chức Mỹ cho hay liên minh đã diệt khoảng 50.000 phiến quân kể từ năm 2014. 

Việc giám sát và kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đang ngăn các chiến binh nước ngoài gia nhập nhóm khủng bố ở Iraq và Syria. Mỹ và các lực lượng khu vực đang chiến đấu chống IS tại Mosul, Iraq. Những cuộc tấn công gần đây tiêu diệt ba chỉ huy IS ở Syria, những kẻ đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công ở Paris, Pháp và Brussels, Bỉ. 

Lực lượng đang cố gắng tiêu diệt chỉ huy IS Abu Bakr al-Baghdadi. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ rời Nhà Trắng mà không tiêu diệt được hoàn toàn nhóm khủng bố, để lại cuộc chiến vẫn đang cam go lại cho Donald Trump khi ông trở thành tổng tư lệnh vào tháng 1/2017.

Khủng bố IS sản xuất vũ khí quy mô lớn

Theo tin tức mới nhất về khủng bố IS được cập nhất trên báo Công lý, khủng bố IS đang tiến hành sản xuất một lượng lớn vũ khí quy mô lớn và vô cùng tinh vi tương đương với tiêu chuẩn của các lực lượng quân sự quốc gia.

Nhóm Nghiên cứu vũ khí xung đột (CAR) có trụ sở tại Anh ngày 14/12 cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang tiến hành sản xuất vũ khí quy mô lớn, tại thành phố Mosul. Những vũ khí này thậm chí còn phức tạp và tinh vi tương đương với tiêu chuẩn vũ khí của các lực lượng quân đội quốc gia, mang phong cách riêng của tổ chức khủng bố. IS đồng thời đã tiêu chuẩn hóa việc sản xuất này.

Khủng bố IS: Vũ khí của IS hiện đang được tiêu chuẩn hóa mang phong cách riêng của một tổ chức khủng bố

 Khủng bố IS: Vũ khí của IS hiện đang được tiêu chuẩn hóa mang phong cách riêng của một tổ chức khủng bố

Sau khi tiến hành mục sở thị 6 cơ sở từng do IS điều hành ở Đông Mosul, CAR báo cáo rằng, IS có một chuỗi cung ứng nguyên liệu thô từ Thổ Nhĩ Kỳ. Những gì để lại cho thấy, sự chính xác về kỹ thuật trong hoạt động sản xuất vũ khí thể hiện đây không phải là việc sản xuất mang kiểu “ngẫu hứng”. Thậm chí, CAR còn gọi đây là một “dây chuyền sản xuất công nghiệp” chứ không thể gọi là vũ khí tự chế được nữa.

Các điều tra viên của CAR cho biết, việc chế tạo vũ khí được kiểm soát bởi Ủy ban Phát triển và sản xuất quân sự của IS. Các “giám đốc sản xuất sẽ kiểm soát chất lượng, chủng loại và cả số lượng của những vũ khí được tạo ra. Ước tính, IS đã sản xuất hàng chục nghìn rocket và đạn cối trong những tháng vừa qua để đưa đến chiến trường Mosul.

Theo tính toán của CAR, IS có thể cho xuất xưởng 5000 quả đạn rocket và pháo cối chỉ trong vòng 6 ngày. Việc tiêu chuẩn hóa các loại vũ khí khiến IS trở nên khác biệt và đáng lo ngại hơn những tổ chức khác rất nhiều.

Vụ 'dầu gội Clear không trị được gàu': Nhận mẫu không lập biên bản là sai(VietQ.vn) - Tổng đài tư vấn của Cục Quản lý cạnh tranh cho rằng, vụ dầu gội Clear không trị được gàu, Unilever nhận sản phẩm nhưng không lập biên bản là sai.

Nga: FSB bắt các nghi phạm khủng bố chuẩn bị tấn công Moskva

Theo tin tức mới nhất về khủng bố IS được cập nhất trên báo VietnamPlus, Reuters đưa tin, hãng thông tấn RIA ngày 15/12 đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã bắt giữ các thành viên mà họ tình nghi thuộc một nhóm khủng bố đang lên kế hoạch tấn công ở thủ đô Mátxcơva.

 Khủng bố IS: Lực lượng Cơ quan an ninh liên bang Nga. Ảnh: RT

 Khủng bố IS: Lực lượng Cơ quan an ninh liên bang Nga. Ảnh: RT

Theo FSB, nhóm này hành động theo chỉ đạo của một chỉ huy thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhóm trên, bao gồm cả công dân của Moldova và Tajikistan, sở hữu nhiều vũ khí và thuốc nổ.

Năm ngoái, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã chặn đứng khoảng 30 âm mưu tấn công và phát hiện hơn 320 gián điệp nước ngoài.

Hòa Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang