Đọc báo hôm nay: Tin tức mới cập nhật ngày 6/12

author 07:26 06/12/2014

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 6/12 đề cập đến những sự kiện nóng nhất trong ngày bao gồm Thực trạng tiền lương ở Việt Nam, Mức án cuối cùng cho bị cáo vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, quan tham Trung Quốc bị tù chung thân,…

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 6/12 trong nước

Các nhà tài trợ hối thúc cải cách doanh nghiệp nhà nước

Theo những tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 6/12 trên báo chí, tại Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam 2014, các nhà tài trợ ủng hộ những nỗ lực cải cách của Việt Nam nhưng cũng khuyến nghị cần hỗ trợ hơn nữa cho khu vực doanh nghiệp (DN) tư nhân, đẩy mạnh cải cách khối doanh nghiệp nhà nước, cải cách thể chế...

Bà Victorya Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, cho rằng “Cải cách DN nhà nước cần tập trung không phải vào số lượng mà ở chất lượng cổ phần hóa (CPH), làm sao thu hút sự tham gia của DN tư nhân vào quá trình này. Để cải cách thể chế thành công, Chính phủ cần xét lại vai trò DN nhà nước, giảm ưu đãi về tài chính, quyền tiếp cận vốn, đất đai... cho khu vực này”.

Tin tức mới cập nhật hôm nay: Các nhà tài trợ hối thúc cải cách doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam 2014. Ảnh Thanh Niên

Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam đề nghị tăng cường sự phối hợp liên ngành trong thiết kế và thực hiện các chính sách về DN nhỏ và vừa, do hiện nay các chính sách này đang rời rạc, nằm ở các bộ khác nhau. Về điều này, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cũng cho rằng khu vực DN tư nhân còn yếu có phần do các chính sách hỗ trợ khối DN này “tản mát, thiếu trọng tâm” và nước ta thiếu thể chế hỗ trợ thị trường cho DN. 

Một số nhà tài trợ khác hối thúc Chính phủ việc hoàn thiện nghị định về chính sách hợp tác công tư (về đầu tư), vì cho rằng chính sách này ban hành khá chậm. Ở một góc độ khác, đại diện Ngân hàng thế giới khuyến cáo các hoạt động cải cách của Việt Nam phải đảm bảo có nguồn ngân sách trung hạn để duy trì quá trình triển khai, nhất là cho những thiếu hụt ở cơ sở hạ tầng. 

Lương tại Việt Nam vẫn ở mức thấp

Theo báo cáo cáo tiền lương toàn cầu 2014 – 2015 mới công bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Việt Nam có mức tăng đạt 13,67% trong giai đoạn từ 2011 - 2013 do lương tối thiểu tăng đáng kể.

Tin tức mới cập nhật hôm nay: Lương tại Việt Nam vẫn ở mức thấp

Tiền lương tối thiểu ở Việt Nam tăng đáng kể trong thời gian qua. Ảnh minh họa

Điều tra lao động việc làm 2013, ngành đạt mức lương cao nhất là “hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm” với mức lương tháng trung bình 7,23 triệu đồng. Tiếp đến là các ngành “hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ” lương 6,53 triệu đồng và “hoạt động kinh doanh bất động sản” lương 6,4 triệu đồng. Trong khi đó, “hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình” có mức lương tháng thấp nhất với 2,35 triệu đồng, tiếp đến là nhóm ngành “nông, lâm, thủy sản” lương 2,63 triệu đồng.

Theo ILO, mặc dù đạt được chuyển biến chung tích cực như vậy, nhưng tiền lương ở Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với mức lương ở các nền kinh tế phát triển và thua kém ngay cả nhiều quốc gia láng giềng.

Tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường 19 năm tù

Tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường, đại diện Viện KSND thành phố Hà Nội đề nghị, xử phạt bị cáo Tường từ 13 đến 14 năm tù về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác". Ðối với tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm tù giam. Tổng hợp mức hình phạt từ 17 đến 19 năm tù. 

Ðối với Ðào Quang Khánh, Viện KSND thành phố đề nghị mức án từ 48 đến 60 tháng tù giam cho hai tội danh: "Trộm cắp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt". Trong phần tranh tụng, các bên phân tích, làm rõ mức độ phạm tội của các bị cáo, xác định nguyên nhân gây ra cái chết đối với chị Huyền. 

Tin tức mới cập nhật: Diễn biến mới nhất vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường

Vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua. Ảnh minh họa

Sau khi nghị án, thay mặt HÐXX, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Lê Thị Hợp tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường 14 năm tù về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác"; 5 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt". Tổng hợp mức hình phạt là 19 năm tù. Cấm hành nghề 5 năm sau khi thi hành án phạt tù.

Về dân sự, buộc Tường bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 400 triệu đồng, cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân một triệu đồng/tháng. Tuyên phạt Ðào Quang Khánh chín tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" và 24 tháng tù về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt". Tổng hợp hình phạt là 33 tháng tù. 

Hồi kết cho ca khúc "Chắc ai đó sẽ về"

Trao đổi với báo giới sau cuộc họp của Hội đồng thẩm định sáng 5/12, ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người phát ngôn của Bộ, cho biết: Dựa trên các căn cứ pháp lý và chuyên môn, hội đồng khẳng định phần hòa âm của ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” bị ảnh hưởng rất lớn từ bài hát Because I Miss You của Hàn Quốc. Vì vậy, Hội đồng thẩm định đã yêu cầu tác giả phải thay đổi phần hòa âm thì mới được tiếp tục lưu hành.

Trước những thắc mắc về chuyện phần hòa âm có phải là yếu tố xác định một tác phẩm có vi phạm bản quyền hay không, ông Tân xác nhận đó là một trong những yếu tố quan trọng, không thể tách rời để cấu thành nên một tác phẩm. Vì vậy, cũng như giai điệu và ca từ, phần hòa âm được luật pháp quốc tế lẫn trong nước bảo hộ trước các xâm phạm về bản quyền.

Tin tức mới cập nhật hôm nay: Hồi kết cho ca khúc

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP liên tục dính nghi án đạo nhạc. Ảnh minh họa

Tuy không đưa ra thời hạn cụ thể để ca sĩ Sơn Tùng M-TP và đơn vị sản xuất bộ phim “Chàng trai năm ấy” thực hiện việc thay bản hòa âm, nhưng ông Tân nhấn mạnh: “Nếu không thay bản hòa âm ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” thì bộ phim “Chàng trai năm ấy” cũng không được phép phát hành. Đồng thời ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” chỉ được lưu hành khi thay phần hòa âm. Trong khi bài hát này chưa được thay bản hòa âm, thì về nguyên tắc, theo Luật Bản quyền tác giả, ca khúc sẽ không được lưu hành. Nếu đơn vị nào đã đăng tải, lưu hành bài hát này rồi thì cần phải gỡ bỏ. Nếu tiếp tục lưu hành, bất chấp pháp luật thì sẽ bị xử phạt”.

Ông Tân cũng cho biết thêm, ý kiến phía Hàn Quốc xác nhận Sơn Tùng M-TP không “ăn cắp bản quyền” được đưa ra trước đó không có cơ sở pháp lý; hơn nữa, đó là ý kiến của phía Hàn Quốc. Còn cơ quan quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử theo luật của Việt Nam, cụ thể là bằng Luật Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 6/12 thế giới

Trung Quốc: Nhận hối lộ, cựu Bí thư Thành ủy bị tù chung thânHôm qua 5/12, ông Trương Tiếu Đông (ảnh), cựu Bí thư Thành ủy An Dương thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ tổng cộng 3,4 triệu USD. 

Tin tức mới cập nhật hôm nay: Quan tham Trung Quốc Trương Tiểu Đông đã nhận hàng chục triệu NDT tiền hối lộ

Quan tham Trung Quốc Trương Tiểu Đông đã nhận hàng chục triệu NDT tiền hối lộ. Ảnh An Ninh Thủ Đô

Ông Trương Tiếu Đông đã bị tòa án kết tội nhận 21 triệu NDT và 10.000 USD tiền mặt từ 36 người trong thời gian từ năm 2003-2013. Ngoài ra, ông này còn lạm dụng chức vụ để thiên vị trong các dự án xây dựng và thăng chức cho người khác. Tất cả số tiền hối lộ và tài sản cá nhân của ông này đã bị tịch thu. Ông Trương Tiếu Đông giữ chức Bí thư Thành ủy An Dương từ tháng 4-2012 đến tháng 4/2013. Trước đó, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Thị trưởng và Phó Thị trưởng thành phố An Dương.   

Trung Quốc chính thức điều tra ông Chu Vĩnh Khang

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời nhà chức trách nước này hôm nay (6/12) cho biết, các công tố viên đã mở một cuộc điều tra chính thức đối với ông Chu Vĩnh Khang, cựu quan chức an ninh, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, người vừa bị bắt giữ và khai trừ khỏi Đảng. 

Tin tức mới cập nhật hôm nay: Trung Quốc chính thức điều tra ông Chu Vĩnh Khang

Cựu Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Ảnh Getty

Ông Chu Vĩnh Khang bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua (5/12) sau cuộc họp của Bộ Chính trị. Tại cuộc họp này, Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã quyết định giao ông Chu Vĩnh Khang cùng toàn bộ bằng chứng có liên quan cho cơ quan xét xử. Quyết định được đưa ra sau khi các thành viên Bộ Chính trị Trung Quốc xem xét và thông qua một báo cáo điều tra về hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của ông Chu Vĩnh Khang.

Trong một thông cáo riêng biệt công bố hôm nay, Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc tuyên bố mở cuộc điều tra chính thức về những vi phạm của ông Chu Vĩnh Khang và ra quyết định bắt ông theo pháp luật.

Thông cáo nêu rõ, ông Chu Vĩnh Khang đã lợi dụng chức vụ để trục lợi và nhận các khoản hối lộ khổng lồ thông qua gia đình ông, đồng thời để lộ bí mật quốc gia và bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông cáo nhấn mạnh, hành vi của ông Chu Vĩnh Khang đã làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của Đảng Cộng sản Trung Quốc và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Minh Thùy (tổng hợp)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang