Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 31/12

author 07:14 31/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 31/12 đề cập đến vụ ‘Tóm gọn siêu trộm xe máy liên tỉnh’, ‘Ôsin 7 lần trộm vàng của nhà chủ’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt ‘siêu trộm’ xe máy liên tỉnh nhờ thiết bị định vị

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tuổi Trẻ, ngày 30/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bàn giao Trần Thanh Đạt (25 tuổi, trú tại TP Đồng Hới, Quảng Bình), nghi can gây ra 31 vụ trộm xe máy, cùng tang vật cho Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra.

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được thông báo từ Công an Quảng Bình yêu cầu phối hợp để bắt giữ "siêu trộm" đang trên đường đưa tài sản vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Qua thiết bị định vị được gắn trên xe máy mất cắp, công an đã theo dõi toàn bộ di chuyển của chiếc xe máy.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt ‘siêu trộm’ xe máy liên tỉnh

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt ‘siêu trộm’ xe máy liên tỉnh. Ảnh TTO

Công an tỉnh đã chốt chặn tại phía nam hầm đường bộ Phú Gia trên quốc lộ 1 thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) và bắt giữ Đạt cùng chiếc xe máy đang nằm trên một chiếc xe khách chạy vào Nam.

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận đã gây ra 31 vụ trộm xe máy tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế  rồi mang vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Phá cửa căn hộ chung cư, trộm sạch tài sản trong két sắt

Báo VnExpress đưa tin, theo bản án sơ thẩm ngày 29/12 của TAND Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Hiền (21 tuổi, ở huyện Gia Lâm) quan hệ tình cảm với Trần Văn Long (28 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm). Từng đi tù do trộm cắp tài sản, Long bàn với Hiền kế hoạch trộm cắp nhằm vào các căn hộ chung cư. Theo phân công, Hiền theo dõi một số "mục tiêu" rồi kể lại cho người tình.

Đôi tình nhân Long và Hiền

Đôi tình nhân Long và Hiền. Ảnh VNE

Theo cáo buộc, cặp đôi đã gây ra 13 vụ trộm với giá trị tài sản hơn 800 triệu đồng. Vụ "đậm" nhất xảy ra chiều 8/10/2014 tại khu đô thị Linh Đàm khi Hiền đứng ngoài cảnh giới để Long phá khóa cửa của một gia đình cư dân. Vào được nhà, Long phá két lấy 12 cây vàng SJC, hai sổ tiết kiệm cùng hai máy tính xách tay, máy ảnh... Tổng trị giá tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Hơn một tháng sau, Long và Hiền bị bắt, khai trong các vụ đã gây ra riêng Long một mình thực hiện 2 vụ. TAND Hà Nội tuyên phạt Long án 15 năm tù, Hiền lĩnh 12 năm về tội Trộm cắp tài sản.

Ôsin 7 lần trộm vàng của chủ, “nướng” vào game bắn cá

Trao đổi với báo Dân Trí vào ngày 30/12, Công an quận 7, TPHCM cho biết đơn vị đang tạm giữ 2 vợ chồng Chung Lương Hoàng Mi (28 tuổi) và Trần Huy Hào (27 tuổi, cùng ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Mi làm giúp việc cho gia đình chị N.T.H.H (32 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7). Trong thời gian làm ở đây, Mi thấy chị H. treo chìa khóa tủ trên tường nên lén lấy chìa mở tủ ra xem và phát hiện bên trong có nhiều trang sức bằng vàng.

2 vợ chồng Chung Lương Hoàng Mi và Trần Huy Hào lúc bị bắt

2 vợ chồng Chung Lương Hoàng Mi và Trần Huy Hào lúc bị bắt. Ảnh Dân Trí

Từ ngày 20/10 - 8/11, Mi đã cùng chồng 7 lần mở tủ lấy hết 3 lượng vàng SJC, 3 chiếc nhẫn, 2 sợi dây chuyền và 1 vòng kiềng bằng vàng đem bán cho nhiều tiệm vàng khác nhau ở TPHCM được số tiền hơn 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và “nướng” vào game bắn cá.

Sau khi trộm sạch số vàng trong tủ của chủ, Mi bỏ việc. Đến giữa tháng 11 chị H. mới kiểm tra tủ thì thấy mất vàng nên trình báo công an. Nhận được tin báo, Công an quận 7 vào cuộc điều tra nhưng 2 vợ chồng Mi đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, Công an quận 7 lần ra nơi ở mới của 2 vợ chồng này nên mời cả 2 về trụ sở công an làm việc. Bước đầu cả 2 đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an đang mở rộng điều tra.

Thanh Huyền (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang