TP.HCM dự kiến đón 1.500 đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026
(VietQ.vn) - Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến quy tụ khoảng 1.500 đại biểu, tập trung vào kết nối vốn, công nghệ và hợp tác quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng mới.
Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 phải trở thành nơi chuyển hóa tư duy thành năng lực hành động
Hơn 1.500 đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 của TP.HCM
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ động lực đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội
Chia sẻ tại buổi họp báo chiều ngày 9/10, ông Lê Trường Duy – Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM cho biết, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 – Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM, với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Diễn đàn chính được tổ chức trong hai ngày 27 và 28/10 tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).
Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp với WEF, các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế.
Điểm nhấn của chương trình là phiên “60 phút cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng”, dự kiến diễn ra từ 10h30 - 11h30 ngày 28/10. Với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”, phiên đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng và lãnh đạo cấp cao WEF sẽ trao đổi về tầm nhìn, định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng thế hệ mới của Việt Nam.
Theo ban tổ chức, chương trình hướng tới việc ghi nhận, tháo gỡ các vướng mắc và công bố những thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm huy động nguồn lực đầu tư, tài chính, công nghệ.
Ông Lê Trường Duy – Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM thông tin về Diễn đàn.
Trước đó, phiên toàn thể cấp cao sáng 28/10 mang chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Chương trình dự kiến có các phát biểu định hướng của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại diện lãnh đạo Chính phủ các nước, WEF và các tổ chức quốc tế. Nội dung tập trung xác định những động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy cam kết hợp tác.
AEF 2026 được tổ chức trong bối cảnh chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu đang được sắp xếp lại dưới tác động của cạnh tranh địa chính trị, công nghệ và chuyển đổi xanh. Các cực tăng trưởng dịch chuyển về châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, trong khi các đô thị lớn ngày càng giữ vai trò kết nối dòng vốn, công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo.
Với TP.HCM, diễn đàn hướng tới tăng cường liên kết giữa tài chính, công nghệ và logistics; mở rộng khả năng tiếp cận vốn, tri thức và các mạng lưới hợp tác quốc tế. Những nội dung này được cụ thể hóa qua bốn trụ cột: vai trò của các siêu đô thị, công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mô hình hợp tác mới, vai trò tiên phong của khu vực tư nhân.
Ngày 27/10, chương trình dự kiến có 16 phiên chuyên đề diễn ra song song tại ba phòng. Các phiên thảo luận đề cập việc định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu, thu hút dòng vốn qua trung tâm tài chính quốc tế, phát triển kinh tế số và logistics xanh.
Nhóm nội dung công nghệ tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, quản trị đô thị, chuẩn bị nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghệ lượng tử. An toàn dữ liệu, an ninh mạng, sản xuất tiên tiến, kinh tế tuần hoàn và chuỗi giá trị nông nghiệp minh bạch, bền vững cũng được đưa vào chương trình.
Cùng ngày, khu vực trình diễn công nghệ Rising Star Arena dự kiến có 30 lượt trình diễn tại bốn sân khấu. Hoạt động tạo không gian để các trung tâm khoa học và doanh nghiệp giới thiệu giải pháp, kết nối đối tác và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Hình ảnh thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 phủ sóng khắp các con đường tại TP.HCM.
Chiều 28/10, diễn đàn tiếp tục với các tham luận về xu hướng toàn cầu và động lực tăng trưởng mới, sau phần phát biểu định hướng của Phó Thủ tướng. Phiên đối thoại giữa lãnh đạo cấp bộ các nước sau đó sẽ thảo luận khung hợp tác nhằm tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Chuỗi hoạt động mở đầu ngày 26/10 gồm chương trình CEO 500 về sự hội tụ của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu; Diễn đàn Công nghiệp Tương lai Việt Nam – Ấn Độ; hội nghị về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho các ngành công nghiệp trọng điểm.
Ngày 29/10, chương trình dự kiến có các hội thảo kết nối đầu tư, đổi mới sáng tạo với đối tác quốc tế, tham quan thực địa và họp mặt thường niên Mạng lưới C4IR toàn cầu. Triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ tư (GRECO 2026) diễn ra xuyên suốt bốn ngày tại Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.
Khoảng 1.500 đại biểu dự kiến tham dự gồm lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và tổ chức quốc tế. Ban tổ chức cho biết chương trình có thể thay đổi; danh sách diễn giả và điều phối viên tiếp tục được xác nhận, cập nhật.
Kim Thoa












