Trần Thị Lệ Thu – 'bà trùm livestream' bị bắt vì trốn thuế hơn 1 tỉ đồng

(VietQ.vn) - Lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh với doanh thu lên tới hàng chục tỉ đồng nhưng không kê khai thuế, "hot livestreamer" tại Vũng Tàu đã bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố về hành vi trốn thuế, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.
Công an hướng dẫn khai báo với người mua kẹo Kera
Tinh vi thủ đoạn pha trộn thực phẩm chức năng giả theo thành phần... ghi trên vỏ hộp
Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra sản phẩm giảm cân do 'Ngân Collagen' quảng cáo
Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “trốn thuế” và các hành vi liên quan đối với bà Trần Thị Lệ Thu (SN 1985, trú tại phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu). Trước đó, bà Thu đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Đây là một trong những vụ việc được triển khai trong tháng cao điểm tăng cường công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu thuế của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Chi cục Thuế Khu vực XV.
Theo điều tra, bà Thu sử dụng các trang Facebook cá nhân và fanpage mang tên “Trần Thu” và “Shop Trần Thu Vũng Tàu” để livestream bán hàng mỗi ngày vào các khung giờ cố định 11h30 và 19h30. Những sản phẩm được rao bán gồm mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng... được quảng bá là nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Fanpage này từng có tới hơn 81.000 người theo dõi và 62.000 lượt thích.
Tuy nhiên, bà Thu không hề đăng ký kinh doanh hay kê khai thuế trong suốt quá trình hoạt động. Từ ngày 1/1/2020 đến 18/5/2025, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan đến việc bán hàng của bà lên đến hơn 72 tỉ đồng. Số tiền thuế thu nhập cá nhân mà bà Thu đã trốn được xác định là hơn 1 tỉ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Lệ Thu.
Không chỉ bà Thu, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố vụ án và bị can đối với Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1992, ngụ TP.Vũng Tàu) với tội danh “trốn thuế” và “buôn lậu”.
Qua xác minh ban đầu, bà Tuyết đã lợi dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội để kinh doanh hàng nhập khẩu từ Thái Lan mà không đăng ký kinh doanh, không kê khai và không nộp thuế. Tổng doanh thu từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025 lên đến hơn 27 tỉ đồng, với số thuế trốn nộp khoảng 400 triệu đồng.
Các vụ việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh phi pháp, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Kim Thoa