Triệt phá một đường dây ma túy lớn

author 07:30 21/01/2016

VKSND TP HCM vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam một số đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển 18 kg ma túy, gồm: Trần Quang Hưng (SN 1980), Vương Duy Hiển (SN 1979), Lê Thị Bảo Anh (SN 1985), Đỗ Thái Dũng (SN 1981), Võ Xuân Tú (SN 1959) và Đào Thị Hồng (SN 1962).

Trước đó, chiều 9-1, tại một quán ăn trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP HCM đã bắt quả tang Hưng và Hiển tàng trữ 12 gói ma túy tổng hợp trọng lượng 900 g.

Từ lời khai của 2 đối tượng trên, các trinh sát PC47 tiếp tục khám xét nơi ở của Bảo Anh và thu giữ  tổng cộng 34 gói ni-lông ma túy đá, thuốc lắc và heroin.

Một đối tượng trong đường dây ma túy của Đỗ Thái Dũng

Qua khai thác, lực lượng trinh sát tiếp tục ập vào một khách sạn trên đường Tôn Thất Tùng (quận 1), bắt quả tang  Đỗ Thái Dũng và Võ Xuân Tú đang cất giữ 17,2 kg ma túy tổng hợp. Một mũi trinh sát khác đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Thị Hồng và thu giữ 2 gói ni-lông chứa ma túy tổng hợp.

Tổng cộng, đường dây này đã mua bán, vận chuyển 18 kg ma túy tổng hợp và một lượng nhỏ heroin.

Đây là đường dây ma túy cực lớn do Đỗ Thái Dũng điều hành. Sau khi mua ma túy từ Trung Quốc, Dũng cho đàn em vận chuyển vào TP HCM tiêu thụ. Tối 9-1, khi Dũng đang cất 17,2 kg ma túy đá trong va li và chuẩn bị đi giao hàng thì sa lưới.

Theo NLĐ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang