Vaccine không làm giảm nguy cơ lây nhiễm trong gia đình

author 15:47 29/10/2021

(VietQ.vn) - Những người đã được tiêm phòng đầy đủ vẫn lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình như đối tượng chưa được tiêm.

Theo thông tin từ Guardian, các nhà nghiên cứu từ Đại học Hoàng gia London, Cơ quan An ninh Y tế Anh (HSA) và một số tổ chức khác cho biết có rất ít hoặc không có sự khác biệt trong khả năng lây nhiễm cho người thân giữa một bệnh nhân đã tiêm hay chưa tiêm vaccine. 

Bên cạnh đó, ngay cả những người được tiêm chủng đầy đủ cũng có nguy cơ nhiễm bệnh khá cao. Nghiên cứu cho thấy người đã tiêm khi tiếp xúc với người nhà nhiễm bệnh có 25% nguy cơ dương tính. Đối với người tiếp xúc chưa tiêm, con số này là 38%. Nhóm nghiên cứu cho biết kết quả thu được không phản ánh mức độ nhiễm bệnh.

 Người trong gia đình vẫn có khả năng lây nhiễm Covid-19 cho nhau. Ảnh minh hoạ

Để thực hiện nghiên cứu nói trên, nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu từ 204 thành viên gia đình tiếp xúc với 138 bệnh nhân nhiễm biến chủng Delta. Trong số đó, 53 người tiếp tục nhiễm Covid-19 (31 người đã tiêm vaccine, 15 người chưa tiêm).

Ông Ajit Lalvani, thành viên Đại học Hoàng gia London và là đồng tác giả cho biết, điều này giải thích về lý do các ca 'nhiễm trùng đột phá' (được tiêm vaccine nhưng vẫn mắc bệnh) lây cho những người tiếp xúc như các trường hợp được chưa tiêm. 

Theo nhóm nghiên cứu, khả năng lây nhiễm tối đa của virus ở những người nhiễm bệnh là như nhau, bất kể đã được tiêm hay chưa. Tuy nhiên, mức độ này giảm nhanh hơn ở những người đã tiêm.

Ông Lalvani nhấn mạnh rằng việc tiêm phòng, kết hợp với liều vaccine tăng cường, có vai trò quan trọng trong phòng chống COVID-19, khi người chưa tiêm không thể chỉ dựa vào khả năng miễn dịch của người đã tiêm để được bảo vệ trước virus.

Ông Lalvani khẳng định khi bị nhiễm bệnh, những người đã tiêm vaccine hầu hết mắc các triệu chứng nhẹ, vẫn tránh được các trường hợp nặng và tử vong.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết, vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người dưới 18 tuổi là vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất.

Theo đó, vaccine này đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi và đã được nhiều nước sử dụng. Đây là vaccine đảm bảo an toàn.

Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sẽ được thực hiện trước với người từ 16-17 tuổi, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho con.

Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi được triển khai tương tự như chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong thời gian qua.

Cụ thể, các điểm tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi được tổ chức tại: Trạm y tế các xã, phường; các trường học; các trung tâm y tế và các bệnh viện (đối với một số đối tượng trẻ có bệnh nền, béo phì).

Việc khám sàng lọc trước tiêm, theo dõi, chăm sóc sau tiêm cho người dưới 18 tuổi theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  

Diệu Hương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang