Việt Nam nằm trong 4 nước bị Mỹ áp thuế thuế mới lên sản phẩm pin mặt trời

(VietQ.vn) - Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố loạt mức thuế mới lên đến hơn 270% đối với các tấm pin mặt trời nhập từ Việt Nam và 3 nước Đông Nam Á khác khi các sản phẩm này bị cáo buộc đang cạnh tranh thiếu công bằng trên thị trường Mỹ.
Cảnh báo lừa đảo mạo danh ứng dụng Netflix và Spotify
Bẫy lừa đảo khi mua vé chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và "Anh Trai Say Hi"
Bẫy đầu tư tài chính online: Thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tâm lý sinh lời tự động cao
Mới đây, DOC đã đưa ra quyết định về một đợt thuế quan mới với tấm năng lượng mặt nhập khẩu vào Mỹ từ 4 nước Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau khi nhiều nhà sản xuất tại Mỹ khiếu nại rằng về tấm năng lượng mặt trời từ 4 quốc gia này đang cạnh tranh thiếu công bằng trên thị trường Mỹ.
Đây là quyết định sơ bộ thứ hai của Bộ Thương mại Mỹ trong vụ khiếu nại nhằm vào tấm năng lượng mặt trời từ 4 nước Đông Nam Á trên của các công ty Hanwha Qcells (Hàn Quốc), First Solar Inc có trụ sở tại bang Arizona (Mỹ) cùng nhiều công ty nhỏ khác của Mỹ. Quyết định sơ bộ đầu tiên được đưa ra vào tháng 10.
Nhóm doanh nghiệp này, tự xưng là Ủy ban Thương mại sản xuất tấm năng lượng mặt trời liên minh Mỹ, cáo buộc các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn của Trung Quốc đặt nhà máy tại Malaysia, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan khiến giá mặt hàng này lao dốc khi bán phá giá sản phẩm vào thị trường Mỹ.

DOC thông báo áp thuế chống bán phá giá sơ bộ dao động từ 21% đến 217% đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu từ bốn nước Đông Nam Á gồm Malaysia, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Ảnh minh họa
Theo quyết định sơ bộ được đăng trên trang web của DOC trong số các quốc gia bị ảnh hưởng, Việt Nam chịu một trong những mức thuế cao nhất. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, mức thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam có thể lên đến 271,28%. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 125,37% dành cho Campuchia, 77,85% cho Thái Lan và 21,31% cho Malaysia.
Đây là một phần trong chiến dịch của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc các công ty Trung Quốc sử dụng các cơ sở sản xuất tại Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, để "né thuế" chống bán phá giá đã áp dụng từ 12 năm trước. Hoa Kỳ cáo buộc rằng các nhà sản xuất Trung Quốc đã tận dụng các quốc gia Đông Nam Á để xuất khẩu sản phẩm giá rẻ, gây tổn hại đến ngành sản xuất năng lượng mặt trời nội địa.
Quyết định này gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp Việt Nam, vốn đã coi Hoa Kỳ là một trong những thị trường xuất khẩu chiến lược. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, khoảng 80% lượng nhập khẩu năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ, tương đương 15 tỷ USD vào năm 2023, đến từ bốn quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam chiếm tỷ trọng đáng kể.
Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ. Tuy nhiên, quyết định áp thuế của Hoa Kỳ đã đặt ngành này trước những thách thức lớn.
Khánh Mai