TÌm hiểu bộ đôi vũ khí quân sự đang được Nga dự trù sản xuất

author 17:52 19/04/2015

(VietQ.vn) – Theo tin tức mới nhất, Nga sắp sản xuất hàng loạt vũ khí quân sự như: Siêu tên lửa RS 26 và máy bay huấn luyện Yak-152 thế hệ mới để tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Siêu tên lửa RS-26 của Nga

Theo Tiền Phong, hãng Tass ngày 15/04 dẫn nguồn tin từ Tổ hợp quốc phòng Liên bang Nga cho biết, quốc gia này sẽ đẩy mạnh sản xuất vũ khí quân sự. Trong nửa cuối năm 2015, đầu năm 2016, tên lửa đạn đạo RS-26 sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt. Dự kiến, các công tác thử nghiệm, kiểm tra kỹ thuật đối với tên lửa đạn đạo RS-26 sẽ tiến hành trong năm 2016. Trong tương lai, tên lửa này sẽ từng bước thay thế các hệ thống tên lửa Topol lỗi thời.

Tên lửa đạn đạo là vũ khí quân sự chủ lực của Nga

Tên lửa đạn đạo là vũ khí quân sự chủ lực của Nga

Theo các nguồn tin, tên lửa RS-26 có chiều dài khoảng 12m, đường kính 1,8m, trọng lượng phóng khoảng 36 tấn và do Viện Công nghệ nhiệt Moscow nghiên cứu và thiết kế. Tên lửa RS-26 vốn được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin gọi là “sát thủ ABM” do “không có hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Mỹ có thể ngăn chặn được tên lửa này”.

Loại vũ khí hạng nặng này sẽ được sản xuất hàng loạt trong thời gian tới

Loại vũ khí hạng nặng này sẽ được sản xuất hàng loạt trong thời gian tới

Tên lửa RS-26 được phát triển từ tên lửa đạn đạo RS-24 yars, có thể mang 3-4 đầu đạn hạt nhân dẫn đường độc lập với sức công phá 150-300 kiloton mỗi đầu đạn với tầm bắn không dưới 11.000km. Điểm đặc biệt trên RS-26 là mỗi đầu đạn của nó bay theo quỹ đạo đối thủ không đoán trước được với tốc độ vượt âm. Vì thế, đối phương không thể vô hiệu hóa đầu đạn bằng bất cứ thứ vũ khí nào.

Trước đó, hồi cuối năm 2014, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga – ông  Sergei Karakayev từng tuyên bố, RS-26 sẽ chính thức phục vụ từ năm 2016. Theo đó, Sư đoàn tên lửa 29 đóng tại Irkutsk sẽ được tái trang bị bằng dòng tên lửa đạn đạo thế hệ mới.

Máy bay huấn luyện Yak-152 thế hệ mới

Theo ông Victor Lichaev- giám đốc tiếp thị Tập đoàn sản xuất máy bay Irkut: Năm 2017, Nga sẽ đưa vào sản xuất máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-152. Tuy nhiên, hiện nay tại Nga không có động cơ dành cho loại máy bay này, vì vậy rất có thể động cơ sẽ được mua ở nước ngoài. Các máy bay Yak-152 sẽ thay thế cho dòng Yak-52 để huấn luyện phi công sơ cấp.

Máy bay là 1 loại vũ khí quân sự được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Máy bay là 1 loại vũ khí quân sự được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Như đã đưa tin, trong chương trình mua sắm vũ khí nhà nước đến năm 2020, Không quân Nga sẽ nhận 150 máy bay Yak-152. Theo yêu cầu của Không quân Nga, Yak-152 phải có tốc độ bay tối đa từ 300 - 320 km/h với trần bay là 4.000 m và có tầm hoạt động khoảng 1.400 km. Thời gian phục vụ trung bình của Yak-152 phải đạt 30 năm hoặc tương ứng với 30.000 giờ bay.

Máy bay Yak 152 được thiết kế 2 chỗ ngồi cho phi công

Máy bay Yak 152 được thiết kế 2 chỗ ngồi cho phi công

Yak-152 là máy bay cánh đơn, một động cơ, hai chỗ ngồi cấu hình khí động học cổ điển với cánh thấp và có thể thu vào khi hạ cánh. Các thiết bị được cài đặt trên máy bay sẽ cho phép phi công mới “nhập môn” không gặp khó khi sử dụng thuật lái dẫn đường hiện đại và bay chuyển hướng, thông tin liên lạc vô tuyến và thiết bị ngắm.

Sau khi được đưa vào trang bị, Yak-152 sẽ là một trong những máy bay huấn luyện cơ bản chính của Không quân Nga, các phi công phải tốt nghiệp khóa Yak-152 trước sau đó mới được bay trên những chiếc máy bay huấn luyện phản lực Yak-130.

Vy Vy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang