Vụ máy bay rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Tin tức mới nhất

authorHòa Dương 14:53 19/10/2016

(VietQ.vn) - Vụ máy bay rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Cập nhật tin tức mới nhất về vụ máy bay chở 3 người rơi tại Bà Rịa- Vũng Tàu sau 15 phút cất cánh.

Báo Vietnamnet đưa tin, thông tin báo về sở chỉ huy đặt tại UBND xã Châu Pha cho hay đã tìm thấy máy bay rơi ở khe núi gần đỉnh Kim Liên thuộc núi Dinh. Thân và đuôi máy bay bị đứt lìa; 3 phi công đều đã tử nạn.

Tìm thấy đuôi máy bay trực thăng bị rơi Một nguồn tin của PV Dân trí cho biết, máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm và cứu nạn đã phát hiện đuôi máy bay trực thăng bị nạn. Thượng tướng Võ Văn Tuấn yêu cầu các lực lượng tham gia cứu hộ phải chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men để phòng trường hợp xác định được vị trí và tiếp cận vào các nạn nhân thì ứng cứu ngay lập tức. Trả lời PV Dân trí, anh Nghiêm Xuân T. (nhân viên của đội cứu hộ thuộc Binh đoàn 18) cho biết, hiện đã xác định được vị trí máy bay rơi trên đỉnh núi Dinh, đoạn gần Thiền viện Viên Không. Lực lượng cứu hộ còn nhìn thấy 1 số mảnh vỡ của máy bay. Tuy nhiên do địa hình hiểm trở nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận.

Xác định danh tính 3 phi công Theo thông tin cập nhật trên báo Tuổi Trẻ, 3 phi công trên máy bay gồm: Đại úy Dương Lê Minh - giáo viên, trung úy Đặng Đình Duy - học viên, trung úy Nguyễn Văn Tùng - học viên.

Gần 400 người tham gia tìm kiếm Theo thông tin từ báo Tri thức trực tuyến, hiện có 140 bộ đội và 230 dân quân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia tìm kiếm máy bay mất liên lạc. May bay mất liên lạc được xác định là loại EC-130 có số hiệu 632, màu sơn trắng - đỏ. Khu vực mất liên lạc được xác định trong khu vực xã Nghĩa Thành huyện Châu Đức - xã Châu Pha, huyện Tân Thành - xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu.

 

 Thượng tướng Võ Văn Tuấn Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến hiện trường tìm kiếm máy bay rơi (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

 

 

 

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân máy bay rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ máy bay trực thăng EC130 T2 bị nạn tại Vũng Tàu.

Về việc máy bay trực thăng EC 130 T2 trong khi thực hiện huấn luyện bay đã bị nạn sáng ngày 18/10/2016 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Quốc phòng tập trung mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công trong vụ việc nêu trên; tổ chức giải quyết, khắc phục hậu quả; làm rõ nguyên nhân tai nạn; tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong bảo đảm an toàn bay.

Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn này.

Xác định vị trí máy bay rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Lúc 11h12 ngày 18/10, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP xác nhận với Tuổi Trẻ đã tìm thấy khu vực máy bay rơi trên núi Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, chiếc trực thăng gặp nạn là loại EC 130, đây là loại máy bay nhỏ dùng để bay huấn luyện.

Lúc 11h trưa, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật xác nhận thông tin này với PV Tuổi trẻ. Ông Nhật cho biết đây là máy bay trực thăng đang bay huấn luyện. Trên máy bay có 3 người gồm một lái chính và hai học viên. Hiện nay vẫn chưa tiếp cận được hiện trường, các lực lượng cứu nạn đang được huy động tối đa. 

Lúc 11h10, lãnh đạo Công an xã Tân Hải, huyện Tân Thành - một trong những địa bàn nghi ngờ có máy bay rơi, cho Tuổi Trẻ biết: "Nhận được tin báo chúng tôi đã tổ chức lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện dấu vết gì".

Trước đó, theo thông tin trên báo Dân trí, sự việc trên xảy ra vào sáng nay. Một chiếc máy bay trực thăng chở 2 người xuất phát từ sân bay Vũng Tàu thực hiện chuyến bay huấn luyện, hướng ra biển. Sau khi xuất phát được khoảng 15 phút, chiếc trực thăng đột nhiên mất tín hiệu.

Xác nhận với phóng viên VietnamPlus qua điện thoại, ông Vũ Ngọc Thảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận sự cố xảy ra đối với máy bay trực thăng này.

Máy bay chở hai người bị mất tích tại Bà Rịa - Vũng Tàu(VietQ.vn) - Một máy bay trực thăng với phi hành đoàn 2 người đã bị mất liên lạc sau khi bay được chừng 15 phút tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào sáng sớm nay ngày 18/10.

Ông Nguyễn Xuân Trạch - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng vừa thông tin cho phóng viên VietnamPlus, vào sáng nay, chiếc trực thăng thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập tại Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng nay. Sau khi cất cánh ít lâu thì bị mất liên lạc. Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. 

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, các cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng đi tìm kiếm tại khu vực xã Long Sơn (Vũng Tàu), Cái Mép, Phú Mỹ (Tân Thành). Và đến khoảng 10g50, nguồn tin này xác nhận, tại khu vực núi Dinh (Bà Rịa) đã phát hiện đám cháy - nghi của máy bay rơi. Nguồn tin này cũng cho hay, máy bay trực thăng mất tích của Binh đoàn 18 (Quân chủng phòng không- không quân). Binh đoàn này đóng tại sân bay Vũng Tàu.

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang