Vụ thảm sát ở Bình Phước: Xuất hiện Facebook Nguyễn Hải Dương giả để câu like

author 08:41 12/07/2015

(VietQ.vn) - Cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ trước việc xuất hiện tài khoản Facebook mạo danh Nguyễn Hải Dương (1 trong 2 nghi phạm vụ thảm sát ở Bình Phước) đã xuất hiện từ sáng sớm ngày 11/7 để câu like.

Theo thông tin trên báo Pháp Luật TPHCM, vào tối ngày 10/7, khi cơ quan điều tra công bố danh tính của nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước, thì đến hơn 1h sáng 11/7, đã xuất hiện những tài khoản Facebook mạo danh Nguyễn Hải Dương (một trong hai nghi can của vụ án) để câu like.

Cụ thể, các trang này sử dụng nickname, ảnh đại diện (avatar) và ảnh bìa (cover) lấy từ tài khoản Facebook của nghi can Nguyễn Hải Dương. Có tài khoản mạo danh chỉ mới lập vài giờ trước đã có hơn 31.000 lượt like (tính đến 17h chiều ngày 11/7). Nội dung ở những trang Facebook này chủ yếu là những hình ảnh tình cảm của hung thủ và nạn nhân Ánh Linh, thậm chí có tài khoản còn sử dụng hình ảnh bé Na để câu like.

Chỉ mới xuất hiện vào trưa ngày 11/7 nhưng một trang Facebook mạo danh nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước đã có 30.000 lượt like

Chỉ mới xuất hiện vào trưa ngày 11/7 nhưng một trang Facebook mạo danh nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước đã có 30.000 lượt like

Trước đó, vào tối ngày 10/7, sau khi có thông tin bắt nghi can của vụ án thảm sát tại Bình Phước, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra tài khoản Facebook của hai nghi can. Vài giờ sau đó, chân dung hai nghi can được chia sẻ hàng trăm lượt trên Facebook.

Trong khi đó, những tài khoản trùng tên với nghi can Nguyễn Hải Dương lại gặp không ít phiền toái khi phải nhận những lời mới kết bạn từ người lạ và những tin nhắn hỏi về vụ thảm sát ở Bình Phước. Bình luận về vấn đề này, cư dân mạng nhấn mạnh đây thực sự là những hành động thể hiện sự vô cảm trước nỗi đau không chỉ của gia đình nạn nhân mà của toàn xã hội.

Các trang Facebook Nguyễn Hải Dương giả danh này còn đăng cả hình bé Na – người may mắn sống sót sau vụ thảm sát ở Bình Phước

Các trang Facebook Nguyễn Hải Dương giả danh này còn đăng cả hình bé Na – người may mắn sống sót sau vụ thảm sát ở Bình Phước

Rất nhiều cư dân mạng thể hiện sự bức xúc và phẫn nộ của mình bằng những bình luận (comment) trực tiếp vào các trang facebook giả mạo này. Một dân mạng bình luận: “Thằng add (quản lý trang Facebook) này đúng là cái loại tệ hơn cả con ***, bao nhiêu người tiếc thương cho người xấu số, vậy mà nó tìm kiếm sự thỏa mãn trên nỗi đau và xác chết của người khác. Đúng là kền kền lộn kiếp.”

Một người khác viết: “Cầu mong cho công an bắt thằng *** add tạo ra page này. Người ta bị bắt mà còn ở đó chế giễu.” Trong khi một ý kiến khác nhấn mạng: “Sao ác vậy admin, thay vì cầu nguyện cho người đã mất mày lại lập ra page này! Để làm gì vậy hả? Câu like hay mục đích gì khác? Mày biết mày đang đùa giỡn trên bất hạnh ngước khác ko hả? Yêu cầu mày dẹp ngay page này ngay nếu mày là con người ad à.”

Rất nhiều cư dân mạng phẫn nộ trước tình trạng hàng loạt Facebook mạo danh nghi phạm vụ thảm sát ở Bình Phước xuất hiện với mục đích câu like

Rất nhiều cư dân mạng phẫn nộ trước tình trạng hàng loạt Facebook mạo danh nghi phạm vụ thảm sát ở Bình Phước xuất hiện với mục đích câu like

Hầu hết các ý kiến đều đề nghị người dùng mạng xã hội vào report (báo cáo) để Facebook cho khoá các tài khoản mạo danh nghi phạm vụ thảm sát ở Bình Phước. Có thể thấy đây là hành động rất đáng lên án trong khi cả xã hội đang vô cùng bàng hoàng đau xót cho các nạn nhân xấu số ở Bình Phước và phẫn nộ trước tội ác man rợ của hung thủ, báo Tiền Phong đưa tin.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang