Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/3/2015: Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ trưa chiều tạnh ráo

author 05:52 27/03/2015

(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/3/2015, theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh suy yếu dần, các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều tạnh ráo.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/3/2015, theo Trung tâm dự báo khí tương Thủy văn Trung ương, không khí lạnh cùng đới gió Đông suy yếu nên mưa ở miền Trung giảm dần, mưa to chỉ còn cục bộ một số nơi. Miền Bắc sáng sớm vẫn còn có mưa nhỏ, trời rét với mức nhiệt 16 - 21 độ C. Gió ẩm yếu đi nên đến trưa, chiều trời sẽ có những khoảng khô ráo kéo nền nhiệt cao hơn 21 - 25 độ C.

Trong khi thời tiết Bắc Bộ ẩm ướt với những cơn mưa nhỏ, mưa phùn đặc trưng mùa xuân thì Nam Bộ lại rất khô ráo, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 32 - 35 độ C, đặc biệt miền Đông Nam Bộ nóng nhất lên đến 37 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/3/2015: Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều tạnh ráo

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/3/2015: Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều tạnh ráo

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong 2 ngày vừa qua 25-26/3 đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính đến 07 giờ sáng nay 26/3 phổ biến 40-60mm, một số nơi đã có mưa lớn như Hương Khê (Hà Tĩnh) 103mm, A Lưới (Thừa Thiên Huế) 147mm, Trà My (Quảng Nam) 330mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 203mm,....Ngày và đêm 27/3 khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/3/2015 trên đất liền

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23 oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 22 – 25 độ, phía nam 25 - 28 oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 26 – 29 độ, phía nam 29 - 32 oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 oC
Nam Bộ
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ, miền Đông 35 – 37 oC
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 20 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 20 – 22 oC
   
       

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/3/2015 trên biển

Bắc Vịnh Bắc bộ
Có mưa rải rác. 
Tầm nhìn xa : trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa.
Gió đông bắc đến đông cấp 4.
Nam Vịnh Bắc Bộ
Có mưa rải rác. 
Tầm nhìn xa : trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa.
Gió đông bắc đến đông cấp 4.
Quảng Trị đến Quảng Ngãi
Có mưa rải rác ở ven bờ. 
Tầm nhìn xa : trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa.
Gió đông bắc cấp 4.
Bình Định đến Ninh Thuận
Có mưa rào vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 – 5.
Bình Thuận đến Cà Mau
Không mưa. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 5.
Cà Mau đến Kiên Giang
Có mưa rào vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông cấp 4.
Bắc Biển Đông
Có mưa rào vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 – 5.
Quần đảo Hoàng Sa
Có mưa rào vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 – 5.
Vùng Giữa Biển Đông
Có mưa rào vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 - 5.
Quần đảo Trường Sa
Không mưa. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 – 5.
Vùng Nam Biển Đông
Không mưa. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 - 5.
Vịnh Thái Lan
Có mưa rào và dông vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông cấp 3 – 4.
   
       

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang