Thu hồi bánh quy Myprotein chứa thành phần không khai báo

author 16:02 27/05/2025

(VietQ.vn) - Chuỗi siêu thị Tesco và Boots tại Vương quốc Anh vừa ban hành thông báo thu hồi sản phẩm bánh quy "Myprotein Gooey Filled Cookie" vị socola đậm và caramel do phát hiện thành phần protein từ lúa mì không được khai báo trên nhãn sản phẩm.

Theo đó, tất cả các sản phẩm bánh quy loại này có trọng lượng 75g, thuộc mọi lô sản xuất và hạn sử dụng, đều nằm trong diện thu hồi. Tesco khuyến cáo khách hàng không nên tiêu thụ sản phẩm nếu đã mua. Thay vào đó, người tiêu dùng có thể mang sản phẩm tới bất kỳ cửa hàng Tesco nào để được hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm, không cần hóa đơn mua hàng. Tesco khẳng định không có sản phẩm nào khác bị ảnh hưởng bởi sự cố lần này.

Sản phẩm nằm trong diện thu hồi. Ảnh: Tesco

Cùng thời điểm, hệ thống bán lẻ Boots, chuyên kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cũng phát hành cảnh báo thu hồi đối với cùng sản phẩm nói trên. Cảnh báo của Boots bao gồm cả bánh quy đóng gói đơn chiếc 75g và hộp 12 chiếc. Người tiêu dùng đã mua sản phẩm tại Boots có thể trả lại tại bất kỳ cửa hàng nào để nhận hoàn tiền, có hoặc không có hóa đơn đều được chấp nhận.

Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) cảnh báo, những người bị bệnh celiac hoặc dị ứng/gluten không dung nạp tuyệt đối không nên tiêu thụ bánh quy Myprotein. Bệnh viện tư nhân Bupa cho biết, các triệu chứng không dung nạp gluten tương tự như hội chứng ruột kích thích (IBS), bao gồm đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy và táo bón. Ngoài ra, có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi, đau cơ, phát ban da, đau đầu hoặc cảm giác "sương mù não".

Đặc biệt, những người có phản ứng dị ứng lúa mì qua cơ chế IgE có thể gặp phải các biểu hiện nguy hiểm như viêm mũi dị ứng, hen suyễn, mày đay, sưng phù hoặc sốc phản vệ, phản ứng có thể đe dọa tính mạng chỉ trong vài phút đến hai giờ sau khi tiếp xúc với dị nguyên.

Allergy UK - tổ chức chuyên hỗ trợ những người mắc các loại dị ứng và không dung nạp thực phẩm lưu ý thêm, người bị dị ứng cũng có thể gặp các biểu hiện như nôn, tiêu chảy, đau bụng hoặc bùng phát chàm da.

Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày sau khi một số loại sữa bị rút khỏi kệ siêu thị ở Anh do lo ngại nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Các chuyên gia nhận định, việc ghi nhãn chính xác thành phần trên thực phẩm là tối quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ dị ứng thực phẩm và bệnh celiac đang gia tăng tại nhiều nước châu Âu.

Tại Việt Nam, việc ghi nhãn thực phẩm được quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt với các sản phẩm có nguy cơ gây dị ứng. Theo Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, mọi sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường phải ghi rõ thành phần, chất gây dị ứng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản và thông tin cảnh báo an toàn (nếu có) bằng tiếng Việt, kể cả hàng nhập khẩu.

Thực tế, tại Việt Nam, không hiếm sản phẩm thực phẩm bao gói không có nhãn phụ tiếng Việt hoặc chỉ ghi chung chung về thành phần. Nhiều sản phẩm “cao cấp”, “xách tay” còn bỏ qua hoàn toàn khâu ghi nhãn bắt buộc. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao với người tiêu dùng, nhất là trẻ em và người có cơ địa dị ứng. Để đảm bảo an toàn, Người tiêu dùng nên đọc kỹ thành phần trên nhãn sản phẩm, nhất là với thực phẩm nhập khẩu, và chọn mua hàng từ những thương hiệu uy tín, có nhãn mác rõ ràng, minh bạch.

Duy Trinh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang