Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: TP.HCM dám nghĩ và quyết tâm biết làm
(VietQ.vn) - Bí thư Thành uỷ TP.HCM kêu gọi Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật xem Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 như một cam kết hành động với mục tiêu rõ ràng, thời gian cụ thể, trách nhiệm minh bạch và định lượng kết quả.
'Cùng làm – cùng thắng – cùng phát triển – cùng tận hưởng thành quả'
'Thông minh không chỉ giỏi công nghệ, mà là nhạy bén trong giải quyết vấn đề của đất nước'
Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 phải trở thành nơi chuyển hóa tư duy thành năng lực hành động
Sáng ngày 26/11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, Khu đô thị Sala, TP.HCM. Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức.
Tham dự Diễn đàn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo bộ ngành, địa phương, khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo quốc gia, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.
Về phía đại biểu quốc tế, Diễn đàn thu hút 70 đoàn đến từ các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các Bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…), 8 đoàn từ các địa phương quốc tế, 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc (UN), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu…
Đặc biệt, Diễn đàn có sự tham dự của Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành tham dự khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. (Ảnh: BTC)
Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành mệnh lệnh của thời đại". Trong bối cảnh thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, đây chính là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh môi trường và chất lượng sống của người dân.
Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM, với quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, sự lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Vì vậy, chủ đề Diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” mang tính chiến lược và cấp thiết.
Ông Trần Lưu Quang cho biết, sau khi sát nhập, TP.HCM hội tụ sức mạnh của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, mang theo tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn để trở thành một đô thị hiện đại, năng động, có tầm vóc quốc tế và khả năng cạnh tranh toàn cầu. Thành phố đặt mục tiêu đi đầu trong chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và hình thành trung tâm tài chính quốc tế; từ đó tạo nền tảng để vươn lên thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, dịch vụ hàng đầu khu vực.
Để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi kép, TP.HCM xác định ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực – vừa là cơ sở, vừa là động lực cho sự phát triển. “TP.HCM dám nghĩ và quyết tâm biết làm”, Bí thư Thành ủy khẳng định.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. (Ảnh: BTC)
Ông cho biết, Thành phố đã kiên trì xây dựng Diễn đàn Kinh tế TP.HCM thành Diễn đàn Kinh tế mùa thu – một cơ chế đối thoại thường niên quy tụ những người “có tâm, có tầm, muốn làm, biết làm” để hiến kế, đồng hành cùng Thành phố và Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa các tầm nhìn và mục tiêu phát triển của mình.
Với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, ông Quang tin tưởng Diễn đàn năm 2025 sẽ trở thành không gian hiện thực hóa khát vọng đổi mới, nơi các chương trình hành động cụ thể được hình thành trên tinh thần “cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng thành quả, cùng chung niềm vui”.
Bí thư Thành ủy kỳ vọng Diễn đàn sẽ là cầu nối hiệu quả giữa giới hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới nghiên cứu; đồng thời khẳng định vai trò của TP.HCM như một trung tâm phát triển kinh tế tri thức, nơi giao thoa của những sáng kiến tiên phong với chung mục tiêu kiến tạo tương lai xanh hơn, thông minh hơn, bền vững hơn.
Ông kêu gọi Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật xem Diễn đàn như một cam kết hành động với mục tiêu rõ ràng, thời gian cụ thể, trách nhiệm minh bạch và định lượng kết quả. “TP.HCM sẵn sàng là trung tâm tiên phong, nơi bàn bạc thí điểm chiến lược, khởi nguồn ý tưởng mới và lan tỏa các mô hình thành công cho cả nước và khu vực”, ông Quang nói, bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 sẽ mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ, tạo thêm động lực để TP.HCM và Việt Nam bứt phá trong chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.
Phát biểu định hướng Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thế giới đang chứng kiến những biến động lịch sử với phân cực chính trị, phân tách kinh tế, phân mảnh thể chế và chênh lệch phát triển ngày càng gia tăng. Những di chứng của đại dịch, tăng trưởng toàn cầu suy giảm, nợ công nhiều nước tăng cao và chuỗi cung ứng đứt gãy cho thấy không quốc gia nào có thể tự giải quyết thách thức một mình, càng không ai an toàn khi những bất ổn vẫn hiện hữu.
Thủ tướng khẳng định sự hội tụ giữa chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang trở thành động lực lớn của tăng trưởng toàn cầu và là ưu tiên hàng đầu của các nền kinh tế muốn phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam tiếp cận tiến trình này với ba quan điểm xuyên suốt: lấy con người và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực; là bạn tốt và đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; coi đổi mới sáng tạo và sức mạnh nhân dân là nền tảng phát triển.
Đáng chú ý, Thủ tướng cho rằng nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa của “chuyển đổi kép” – chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Việt Nam thúc đẩy liên kết nhà trường – nghiên cứu – doanh nghiệp – thị trường lao động, đồng thời tăng cường chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mới như AI, công nghệ sinh học, bán dẫn, điện tử và năng lượng mới.
Thủ tướng cũng chia sẻ về quyết tâm đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo và phục vụ, tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và giảm thủ tục. Ông gọi tiến trình cải cách bộ máy hiện nay là một “cuộc cách mạng” – đòi hỏi ý chí chính trị lớn, sự đồng thuận rộng rãi và hành động quyết liệt.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu định hướng Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. (Ảnh: BTC)
Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng phát huy tinh thần “ba cùng”: cùng lắng nghe, cùng chia sẻ tầm nhìn và cùng hành động, để tất cả cùng phát triển và cùng thụ hưởng. Thủ tướng bày tỏ niềm tin rằng khi chúng ta trao đi trí tuệ và niềm tin, những giá trị đó sẽ còn lại mãi, trở thành nền tảng để xây dựng một thế giới hòa bình hơn, đoàn kết hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn.
Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Chang Lih Kang nhấn mạnh chuyển đổi xanh – số mở ra cơ hội hợp tác chưa từng có cho châu Á. Ông cho biết, Malaysia đang tập trung xây dựng hệ thống quản trị dựa trên khoa học – công nghệ, thúc đẩy 10 động lực kinh tế – xã hội và phát triển 10 nhóm công nghệ mũi nhọn như năng lượng sạch, vật liệu tiên tiến, di chuyển thông minh và y tế chính xác.
Theo ông Chang Lih Kang, bản chất của chuyển đổi số không chỉ nằm ở công nghệ mà ở cách công nghệ phục vụ con người, nâng cao sinh kế, mở rộng cơ hội và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Malaysia đã ban hành Bộ hướng dẫn đạo đức và quản trị AI (AIGE), đồng thời phổ cập kỹ năng số và nâng cấp công nghiệp bằng Kế hoạch Công nghiệp mới 2030.
Theo Bộ trưởng, với hơn 680 triệu dân, ASEAN có khả năng định hình tiêu chuẩn số toàn cầu nếu đẩy mạnh đầu tư nhân lực, hài hòa chính sách và mở rộng hợp tác. Malaysia cam kết tăng cường kết nối hệ sinh thái sáng tạo và thúc đẩy công nghệ trong khu vực.
Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học Kỹ thuật và Đổi mới Campuchia Hem Vanndy đánh giá chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” đã phản ánh đúng những thách thức định hình thời đại. Thế giới đang được tái cấu trúc bởi ba động lực: chuyển đổi xanh, cách mạng số và sự dịch chuyển mạnh của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Chang Lih Kang phát biểu chào mừng Diễn đàn. (Ảnh: BTC)
Sự giao thoa giữa xu hướng xanh – số mở ra cơ hội lớn cho châu Á: hệ thống sản xuất hiệu quả hơn, ngành kinh tế mới giá trị cao, mô hình quản lý dựa trên dữ liệu và mạng lưới đổi mới sáng tạo liên vùng. Ông nhấn mạnh sức mạnh của khu vực phụ thuộc vào kết nối số xuyên biên giới, hài hòa tiêu chuẩn và thu hút đầu tư xanh.
Campuchia đang đa dạng hóa công nghiệp, nâng chất lượng nhân lực, tăng năng lượng tái tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi giá trị ASEAN và toàn cầu.
Đồng thời, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Long Quốc Cường khẳng định chuyển đổi xanh – số đang định hình lại phát triển toàn cầu. Ông nhấn mạnh Trung Quốc đã đặt phát triển xanh là ưu tiên chiến lược trong nhiều năm qua. Nhờ mở rộng nhanh năng lượng tái tạo, Trung Quốc đã góp phần giảm mạnh chi phí điện gió, điện mặt trời toàn cầu, đồng thời trở thành thị trường xe điện lớn nhất thế giới.
Từ thực tiễn, ông rút ra ba nhận định: chuyển đổi xanh đòi hỏi cải tổ kinh tế - xã hội toàn diện; công nghệ số là động lực tăng tốc xanh hóa; hợp tác quốc tế là yếu tố không thể thiếu. Ông khẳng định Trung Quốc ủng hộ dòng chảy tự do của công nghệ xanh, nhấn mạnh biến đổi khí hậu “không có biên giới”, và kỳ vọng Diễn đàn sẽ góp phần tăng cường đồng thuận, thúc đẩy hợp tác vì một tương lai xanh – sạch – bền vững.
Để đi sâu vào những vấn đề cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi kép của Việt Nam và khu vực hướng đến nền kinh tế thông minh, Diễn đàn tiếp tục với ba phiên thảo luận song song chuyên đề.
Phiên 1 (đồng tổ chức với WEF) tập trung vào “Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu”, thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm, giảm phát thải, và định hướng phát triển các nhà máy sản xuất tiên tiến theo chuẩn toàn cầu của WEF tại Việt Nam.
Phiên 2 khai thác chủ đề “Logistics và cảng biển thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép”, phân tích xu hướng logistics xanh và chuỗi cung ứng tuần hoàn, thảo luận các giải pháp tích hợp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa hạ tầng, giảm phát thải carbon, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.
Trong khi đó, Phiên 3 tập trung vào “Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số”, hướng đến thiết lập mô hình quản trị đô thị dữ liệu mở, lấy dữ liệu, AI và công nghệ số làm nền tảng cho quyết định nhanh, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.
Kim Thoa









