Buôn ma túy trong lúc trốn truy nã, 'đại ca khét tiếng' nhận án
TP.HCM: Nghi vấn cán bộ cơ sở cai nghiện đánh học viên tử vong
Triệt xóa điểm bán lẻ ma túy phức tạp tại Thanh Hóa
Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự chủ 'tiệc' thuốc lắc quy mô lớn
Ma túy đá gây bệnh mãn tính chưa có thuốc chữa
Đối tượng 9x mang hàng cân ma túy qua biên giới sắp hầu tòa
Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, ngày 17/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Lê Văn Linh (44 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và phạt bổ sung bị cáo 20 triệu đồng.
Sau gần 1 năm bỏ trốn, đến tháng 2/2013, Lê Văn Linh đã bị bắt theo lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.
Theo hồ sơ, Linh từng là đại ca cầm đầu băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê…, từng gây thương tích nhiều người ở TP Vinh. Do bị phanh phui chuyện làm ăn, Linh đã nhờ Trần Hoài Kỷ (trú TP Vinh) “dạy cho nhà báo một bài học”. Sáng 30/5/2011, Kỷ cùng Lê Quốc Hùng (con trai Linh) và Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Anh Tú đã chém nhà báo Võ Thanh Mai (phóng viên thường trú Văn phòng đại diện báo Nông Nghiệp Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ) bị thương tật vĩnh viễn 10%. Linh thưởng cho Tú 2 triệu đồng”.
"Đại ca" khét tiếng Lê Văn Linh đã bị xử phạt 20 năm tù vì hành vi buôn ma túy. Ảnh Truyền hình Công an Nhân dân
Từ các vụ đấu súng tại khách sạn, xả súng nhầm vào xe ô tô ở TP Vinh, công an bắt giữ Kỷ, Tuấn, Tú, Hùng. Riêng Linh bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc. Trong thời gian bỏ trốn, từ tháng 4/2011 đến tháng 7/2011, Linh đã hai lần mua ma túy của Nguyễn Thị Hạnh với trọng lượng 430 g ma túy đá, với số tiền là 258 triệu đồng; 1 lần thông qua Nguyễn Cảnh Chiến (con trai Hạnh) giao bán cho Linh 1kg ma túy đá với số tiền là 35.000USD. Cả hai lần đều giao tại nhà của Linh ở khối 17, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Truyền hình Công an Nhân Dân cho biết.
Tuy nhiên tòa chưa xử hành vi cố ý gây thương tích (chém nhà báo Thanh Mai), phiên tòa hôm qua mới chỉ xử bị cáo tội mua bán trái phép chất ma túy.
Đinh Ly (T/h)