Công ty CP Dược phẩm Queen Diamond Diophaco sản xuất nhiều sản phẩm không đạt chuẩn

author 22:24 13/08/2025

(VietQ.vn) - Công an TP Hải Phòng đang tiến hành điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Trung ương Queen Diamond Diophaco.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hải Phòng đang thụ lý điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” liên quan đến Công ty Cổ phẩn (CTCP) Tập đoàn Dược phẩm Trung ương Queen Diamond Diophaco, có trụ sở tại xã Tây Phương, TP. Hà Nội, diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn trên, công ty này đã sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glutathione S+.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, mẫu một viên Glutathione S+ do CSĐT gửi kiểm tra có hàm lượng các thành phần Vitamin C (Acid L-ascorbic), Biotin (D-Biotin) và Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetat) chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại công bố áp dụng và ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa.

 Một số sản phẩm của CTCP Tập đoàn Dược phẩm Trung ương Queen Diamond Diophaco

CSĐT Công an TP. Hải Phòng thông báo, đề nghị các cá nhân, tổ chức đã mua sản phẩm Glutathione S+ do công ty trên sản xuất sớm liên hệ để cung cấp thông tin và làm việc trước ngày 23/9/2025. Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật.

Theo thông tin được biết, CTCP Tập đoàn Dược phẩm Trung ương Queen Diamond Diophaco thành lập ngày 17/6/2020, có người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc là ông Lê Thành Luân.

Theo thông tin trên website, Queen Diamond Diophaco đang cung cấp các dịch vụ như gia công thực phẩm chức năng, gia công mỹ phẩm, nghiên cứu công thức độc quyền, hỗ trợ đăng ký công bố sản phẩm, cùng với việc cung cấp nguyên liệu và thiết bị y tế. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp nhiều loại thực phẩm chức năng khác.

Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glutathione S+, các thông tin liên quan khá hạn chế và sản phẩm cũng không được bày bán phổ biến trên các sàn thương mại điện tử.

Vụ việc này là một trong nhiều trường hợp được phát hiện trong bối cảnh các lực lượng chức năng trên cả nước đang đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm. Các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai đồng bộ, góp phần siết chặt quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang