Cao Bằng phát hiện và xử lý lượng lớn lá cây thuốc lá sấy khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ

(VietQ.vn) - Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh cao Bằng vừa liên tiếp xử lý và thu giữ lượng lớn lá cây thuốc lá chưa tách cọng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Thực hư thông tin xe điện không 'đảm bảo an toàn cho khách hàng'
Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa để doanh nghiệp Thanh Hóa cạnh tranh và phát triển bền vững
Cảnh báo không nên dùng màng bọc thực phẩm để gói thực phẩm chứa chất béo, có tính axit
Cụ thể, Đội QLTT số 5 phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra, xử lý đối với 3 phương tiện vận tải có hành vi vận chuyển khoảng 2.917 kg lá cây thuốc lá khô chưa tách cọng.
Theo ghi nhận ban đầu toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ mua bán; không rõ nguồn gốc xuất xứ hay giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá của số hàng hóa trên là 145.850.000, đồng.
Sau khi xác minh, Đội QLTT số 5 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh làm rõ các tình tiết liên quan của vụ việc.
Trước đó Đội QLTT số 5 đã phát hiện xe ô tô tải vận chuyển 1.833 kg nguyên liệu thuốc lá (lá thuốc lá đã sấy khô, chưa tách cọng) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Ông L.V.T lái xe khai nhận toàn bộ 1.833 kg số lá cây thuốc lá đã khô chưa tách cọng nêu trên do tôi mua gom với nhiều người dân không rõ danh tính tại huyện Trùng Khánh mang ra thành phố Cao Bằng bán cho doanh nghiệp kiếm lời.

Lượng lớn lá cây thuốc lá không rõ nguồn gốc bị tịch thu. Ảnh: Cục QLTT Cao Bằng
Theo lực lượng chức năng, cây thuốc lá là loại cây được trồng và sử dụng lâu đời, nó còn có tên gọi khoa học là Nicotiana tabacum. Với đặc điểm cây trồng, ở nước ta cây thuốc lá được trồng chủ yếu tại các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và Tây nguyên, gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Đăk lak, Gia Lai… Tại nhiều địa phương, cây thuốc lá được xem là một trong những loại cây trồng giúp xóa đói giảm nghèo bởi nó đem lại giá trị kinh tế cao. Song, không thể phủ nhận rằng cây thuốc lá không chỉ có tác hại cho sức khỏe con người mà còn cả môi trường.
Theo đánh giá của các nhà khoa học, cây thuốc lá không chỉ nguy hại cho đất mà việc trồng cây thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến giá trị kinh tế của các loài cây khác. Chính vì vậy, họ đã khuyến cáo người dân không nên vì lợi ích kinh tế trước mắt mà hủy hoại đất canh tác.
Ngoài vấn đề thoái hóa đất nông nghiệp thì vấn đề ô nhiễm môi trường từ cây thuốc lá cũng là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Trong quá trình chế biến lá cây thuốc lá, việc sấy theo hình thức công nghiệp sau này khiến khói bụi xuất hiện nhiều hơn. Các lò sấy lá cây thuốc lá không chỉ ngốn số lượng lớn cây rừng mà còn thải ra các khói bụi gây ô nhiễm không khí. Chính vì vậy, dù đem lại giá trị kinh tế cao nhưng các nhà khoa học khuyến cáo bà con nông dân hạn chế trồng cây thuốc lá. Đặc biệt không nên buôn lậu sản phẩm này bán ra ngoài thị trường vì tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe.
An Dương