Chủ động nhiễm Covid-19, tiềm ẩn nhiều hệ quả nghiêm trọng

author 06:40 13/01/2022

(VietQ.vn) - Các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo luồng quan điểm sai lệch đang tồn tại trên truyền thông mạng xã hội về việc chủ động nhiễm Covid-19 với suy nghĩ đây là biến thể Omicron gây tình trạng bệnh nhẹ.

Tiến sĩ Robert Murphy, Giám đốc điều hành viện Havey về Sức khỏe Toàn cầu tại Đại học Y khoa Northwestern Feinberg (Mỹ), cho rằng Omicron là biến thể lây lan mạnh, có thể xâm nhập và tấn công mọi đối tượng, từ những người bài vaccine cho tới người tiêm hai mũi, người tiêm mũi tăng cường. "Thật là điên rồ nếu cố tìm cách để nhiễm Omicron. Điều đó chẳng khác nào việc đùa với súng”, chuyên gia này bình luận. 

Việc chủ động nhiễm Covid-19 không đơn giản như nhiều người nghĩ 

1. Không đơn giản như “cơn cảm lạnh”: 

Theo ông Murphy, sốt cao, đau mỏi toàn thân, sưng hạch, đau họng, đầy hơi… là những triệu chứng thường được ghi nhận ở người nhiễm Omicron dù chỉ là thể trung bình, nhẹ. Tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều ngày. “Mọi người cứ nói Omicron chỉ là cơn cảm lạnh. Đó không phải là cảm lạnh, đó là căn bệnh đe dọa tính mạng”, Tiến sĩ Murphy cảnh báo.

Một nghiên cứu mới đây do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố cho thấy nguy cơ nghiêm trọng từ nhiễm COVID-19 cao hơn ở nhóm đối tượng đã tiêm vaccine nhưng trên 65 tuổi, người có hệ miễn dịch suy giảm người mắc các bệnh nền như tiểu đường, thận mãn tính, phổi, tim mạch, thần kinh.

Theo Tiến sĩ Paul Offit, Giám đốc Trung tâm Giáo dục về vaccine thuộc Bệnh viện Nhi Philadelphia và cũng là thành viên trong Ban Cố vấn về vaccine của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), đúng là độc lực của Omicron yếu hơn so với Delta, nguy cơ nhập viện, phải điều trị buồng ICU, hay tử vong với người nhiễm Omicron là nhỏ hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa Omicron không gây ra tình trạng bệnh nặng, không ai có thể chắc rằng tỉ lệ tử vong sau nhiễm là 0% và vì thế đừng mang ý nghĩ chủ động để được nhiễm loại biến thể này.

2. Có thể mắc hội chứng COVID-19 kéo dài:

Mất khứu giác, mất vị giác đã trở thành triệu chứng ngày một phổ biến ở người mắc COVID-19. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 80% số bệnh nhân sẽ hồi phục được khứu giác và vị giác trong vòng một tháng. Nhưng số còn lại có thể rơi vào tình trạng mất mùi, mất vị sau hơn 6 tháng, thậm chí một số có thể không bao giờ lấy lại được hai giác quan này.

Một mối nguy khác là hội chứng COVID-19 kéo dài. Đó là tình trạng xảy ra ở người hồi phục sau khi mắc COVID-19, nhưng vẫn chịu những tác động dai dẳng như khó thở, mệt mỏi, sốt, chóng mặt, đánh chống ngực, đau cơ, đau bụng, mất ngủ… Một số dạng COVID kéo dài có thể gây tổn thương phổi, tim, thận và sức khỏe thần kinh.

Theo ông Offit, một virus tự nhiên luôn được gọi là mẫu virus hoang dại, bởi khả năng lây lan mất kiểm soát. Vì thế, đừng nên nhiễm bệnh từ một virus tự nhiên.

3. Có thể lây bệnh cho trẻ nhỏ:

Tại Mỹ, tính đến thời điểm này mới có khoảng 54% trẻ em trong độ tuổi 12-17 hoàn thành tiêm chủng hai mũi. Cũng chỉ có khoảng 23% trẻ em từ 5-11 tuổi tiêm mũi vaccine thứ nhất. Về mũi tăng cường – mũi được xem là “chiến binh chủ chốt” chống lại Omicron, FDA mới chỉ cấp phép sử dụng đối với người từ 12 tuổi trở lên.

Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ hành vi bất cẩn nào về chủ động phơi nhiễm trước Omicron, như không đeo khẩu trang, không tuân thủ quy định giãn cách, tụ tập đông người trong không gian kín, sẽ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh và làm lây sang trẻ nhỏ.

4. Gây quá tải hệ thống y tế:

Theo Tiến sĩ Murphy, với việc chủ động nhiễm bất kỳ biến thể nào của SARS-CoV-2, người bệnh là một tác nhân khiến dịch bệnh tiếp diễn dai dẳng và gây căng thẳng cho hệ thống y tế. Thiếu hụt nhân viên y tế được dự báo sẽ còn trầm trọng hơn nữa khi nhân viên tuyến đầu chống dịch hoặc là bị nhiễm COVID-19, hoặc phải cách ly sau khi phơi nhiễm với COVID-19.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang