Đã tìm thấy máy bay Malaysia mất tích?

author 10:43 13/03/2014

Trang web Khoa học, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng quốc gia Trung Quốc cho biết vệ tinh nước này hôm 8-3 đã chụp được hình ảnh ba vật thể nghi đang trôi trên vùng biển phía đông bắc Kuala Lumpur và phía nam Việt Nam.

Sự kiện:

Trang web cho viết những hình ảnh này được chụp ở vùng biển nghi ngờ tai nạn đã xảy ra, vị trí không xa nơi chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia (MAS) liên lạc lần cuối cùng với trạm điều khiển không lưu ở bờ đông Malaysia.

Các vật thể trên lần lượt có độ dài khoảng 22m đến 24m, 14m đến 19m và 13m đến 18m. Song, trang web này không nêu chi tiết rằng liệu khu vực phát hiện các vật thể này đã được tìm kiếm hay chưa.

Hiện chưa có bất kỳ giải thích nào về việc vì sao phải đợi đến bốn ngày sau khi chiếc máy bay mất tích và hàng loạt quốc gia đang tìm kiếm trên diện rộng thì Trung Quốc mới tiết lộ những hình ảnh trên.

Sáng cùng ngày, chỉ huy không quân Malaysia Rodzali Daud lại cho biết radar quân đội nước này phát hiện một chiếc máy bay tại vị trí 320 km về phía tây bắc đảo Penang, ngoài khơi phía tây Malayisa vào lúc 2g15 sáng 8-3 theo giờ Malaysia (1g15 sáng giờ Việt Nam), song, chưa thể xác nhận đó có phải là chiếc máy bay mất tích MH370 hay không. Ông Rodzali cho biết Malaysia đã chia sẻ dữ liệu này với giới chức quân đội và các tổ chức dân sự quốc tế, trong đó có Mỹ để xác định thông tin. Hiện nay phạm vi cuộc tìm kiếm cứu hộ chiếc máy bay MH370 của MAS đã mở rộng.

Sáng 13-3, Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Trung Quốc Lý Gia Tường khẳng định chưa thể xác nhận những vật thể trôi trên biển mà vệ tinh Trung Quốc chụp được có liên quan đến chiếc máy bay mất tích của Malaysia.

“Các vệ tinh của Trung Quốc đã phát hiện khói và những vật thể trôi trên biển nhưng trước mắt chúng tôi chưa thể xác nhận những dấu hiệu này liên quan đến chiếc máy bay mất tích”- Reuters dẫn lời ông Lý Gia Tường. Những hình ảnh này đăng trên trang web Cục Công nghiệp khoa học quốc phòng quốc gia Trung Quốc vào hôm qua.

Cùng ngày, giới chức hàng không Malaysia khẳng định họ chưa nhận được bất kỳ hình ảnh vệ tinh nào từ phía Trung Quốc. 

Chuyên gia Bill Palmer, tác giả sách viết về tai nạn máy bay A30 447 của hãng hàng không Air France, nhận định tổ chức cuộc tìm kiếm trong một khu vực rộng lớn như hiện nay là một thách thức cực kỳ lớn đối với chính phủ Malaysia và các nước đang hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ.

Ông ví việc này như đang tìm kiếm một vật thể cỡ bằng chiếc xe hơi hay xe tải trong phạm vi bằng bang Pennsylvania của Mỹ, sau đó mở rộng tìm kiếm vật thể này trong toàn khu vực Bắc Mỹ. “Rất khó tìm được bất kỳ thứ gì trong điều kiện như thế này. Tìm kiếm những mảnh vỡ trên biển nước mênh mông không phải là chuyện dễ dàng”- CNN dẫn lời ông Palmer nói.

Có thể phải mất vài tháng, nhưng cuối cùng cũng sẽ tìm thấy chiếc máy bay mất tích của Malaysia, một quan chức Malaysia vừa nói với báo Anh The Telegraph.

“Tôi nghĩ trong mọi trường hợp kiểu như này, máy bay cuối cùng cũng sẽ được tìm thấy. Nhìn vào trường hợp của Air France, họ mất nhiều tuần mới tìm ra vị trí”, Bộ trưởng giao thông và quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein nói. 

Khi được hỏi đợt tìm kiếm lần này có khả năng mất vài tuần hay thậm chí vài tháng hay không, ông Hussein gật đầu và trả lời: “Có”.

Tổng giám đốc điều hành Malaysia Airlines vừa thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông không hề biết chiếc máy bay đang mất tích đã được kiểm tra để tìm ra những dấu hiệu trục trặc động cơ như chính quyền Mỹ khuyến cáo không.

Tháng 11 năm ngoái, Cục hàng không liên bang Mỹ thông báo tất cả các hãng máy bay trên khắp thế giới cần kiểm tra dòng máy bay Boeing 777 xem có vết nứt hay ăn mòn dưới thân máy bay hay không.

Trong khi đó, quân đội Malaysia đang tìm kiếm ở khu vực biển phía nam đảo Phuket của Thái Lan, cách vị trí xác định ban đầu vài trăm kilomet.

Sau hàng loạt thông báo mâu thuẫn nhau, tiết lộ mới nhất của không quân Malaysia cho thấy, chính quyền nước này không có gì chắc chắn về khu vực tìm kiếm, chưa nói đến việc giải thích điều gì đã xảy ra với chuyến bay MH370 và 239 con người trên khoang.

Chỉ huy không quan Thái Lan, ông Rodzali Daud, nói trong cuộc họp báo hôm 12/3 rằng, chiếc máy bay được radar quân sự xác định lần cuối cùng lúc 2h15 sáng 8/3, cách đảo Penang nằm ở bờ biển phía tây của Malaysia 200 dặm về phía tây bắc. 

Vẫn chưa chắc chắn đây có phải chuyến bay MH370 hay không, nhưng Malaysia đang chia sẻ dữa liệu với các hãng máy bay dân sự quốc tế và quân đội các nước, ông Rodzali thông báo. 

“Chúng tôi đang hợp tác. Chúng tôi vẫn làm việc với các chuyên gia. Đây là một kế hoạch không xác định”, ông Rodzali nói.

Malaysia đang bị chỉ trích vì cung cấp thông tin mâu thuẫn và gây nhầm lẫn về vị trí cuối cùng của chiếc máy bay. Bắc Kinh vừa nói, các quan chức Malaysia đưa ra những câu trả lời “khá lộn xộn” xung quanh vụ mất tích. 

Báo Hong Kong South China Morning Post trích lời một số chuyên gia Trung Quốc, cho rằng, Malaysia không thể lần theo chiếc máy bay mất tích vì nguyên nhân do lỗi của con người hoặc hệ thống radar lỗi thời của nước này.

 

 

 

Theo TT-TP

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang