Lỗi phần mền khiến hàng ngàn xe điện Tesla Model Y bị thu hồi tại Úc
(VietQ.vn) - Bộ Giao thông Liên bang Úc lệnh thu hồi hơn 7.300 xe điện Tesla Model Y do lỗi phần mềm có khả năng khiến người lái bị thương.
Xiaomi thu hồi gần 150.000 sạc dự phòng do nguy cơ cháy nổ
Philippines thông báo dự thảo quy định đối với sản phẩm thuốc lá
Đình chỉ và thu hồi sản phẩm Kem nghệ E150 vì ghi nhãn sai quy định
Bộ Giao thông Liên bang Úc cho biết, lỗi phần mềm đã khiến hệ thống bảo vệ tự động của cửa sổ ở phía người lái có thể không hoạt động đúng như dự định, khiến cửa kính đóng lại với lực quá mạnh khi gặp vật cản như một bộ phận cơ thể.
“Nếu người ngồi trong xe đặt tay hoặc phần cơ thể khác vào khe cửa, nguy cơ chấn thương sẽ tăng cao”, cơ quan này cảnh báo.
Tesla sẽ liên hệ trực tiếp với chủ xe bị ảnh hưởng. Dù vậy, sự cố này có thể được khắc phục bằng cách cài đặt bản cập nhật phần mềm qua mạng do hãng xe này phát hành.
Đây là đợt thu hồi lớn nhất tại Úc mà hãng xe Mỹ này thực hiện trong năm nay, sau vụ thu hồi 297 chiếc Model Y và Model 3 hồi tháng 3 năm nay do lỗi hệ thống trợ lực lái. Tuy nhiên, lỗi cửa sổ tự động này trên Tesla không phải là lần đầu tiên được phát hiện.

Bộ Giao thông Liên bang Úc lệnh thu hồi hơn 7.300 xe điện Tesla do lỗi phần mềm. Ảnh minh họa
Theo ghi nhận của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), đây không phải lần đầu tiên hãng xe này triệu hồi xe ô tô do các lỗi khác nhau. Trước đó, Tesla cũng từng đối mặt với sự cố tương tự tại Mỹ vào năm 2022, khiến gần 1,1 triệu xe Model 3 và Model S phải thu hồi. Lý do là cửa sổ tự động của xe không phản ứng chính xác khi phát hiện vật cản.
Năm 2023, cơ quan này đã điều tra hơn 280.000 chiếc xe của Tesla do các báo cáo về sự cố lái. Năm 2024, NHTSA cũng đã mở cuộc điều tra đối với hơn 2,6 triệu xe Tesla, sau khi có báo cáo về một số vụ tai nạn khi sử dụng tính năng tự lái của xe.
Gần đây nhất vào 21/2/2025 Hãng xe điện Tesla tiếp tục triệu hồi hơn 375.000 xe điện tại Mỹ do vấn đề trợ lực lái ADAS. Cụ thể, Tesla triệu hồi một số xe Model 3 và Model Y đang sử dụng phần mềm trước năm 2023, do các vấn đề liên quan đến hệ thống trợ lực lái điện tử có thể khiến người lái phải kiểm soát vô lăng nhiều hơn, nhất là ở tốc độ thấp, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.
Tesla cũng đã phát hành bản cập nhật phần mềm online miễn phí và thông báo những chủ sở hữu có xe bị triệu hồi sẽ nhận được thêm thông tin qua hộp thư trong những tuần tới. Việc Tesla triệu hồi xe diễn ra trong bối cảnh Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) đang tiến hành một số cuộc điều tra đối với hãng xe điện này.
An Dương (T/h)









