Hàng Việt sau 30 năm: Từ niềm tin đến sức cạnh tranh

author 10:28 09/10/2026

(VietQ.vn) - Hàng Việt cần tiếp nối hành trình 30 năm bằng chất lượng thực tế, đổi mới công nghệ và nâng sức cạnh tranh quốc tế.

Thông điệp này được ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đưa ra tại lễ khai mạc Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao, tối 8/10 ở Công viên Lê Văn Tám. Sự kiện mang chủ đề “Tự hào và tiếp nối”, diễn ra đến ngày 11/10, quy tụ gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng.

Sau ba thập niên, chương trình đứng trước yêu cầu mới khi người mua có nhiều lựa chọn. Hàng Việt phải cạnh tranh với sản phẩm của nhiều quốc gia ngay trên sân nhà, trong khi doanh nghiệp đồng thời đối diện bài toán đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển giao quản trị.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện. 

Ba thập niên bền bỉ giữ niềm tin

Với bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, hành trình ấy hiện lên qua những tờ báo cũ, bản tin hội chợ và thước phim được tìm lại khi chuẩn bị lễ kỷ niệm. Có trang giấy đã ố vàng, nhưng câu chuyện doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn gần gũi như mới hôm qua.

Từ những số báo Sài Gòn Tiếp Thị đầu tiên, việc lắng nghe yêu cầu của người tiêu dùng đã đặt nền móng cho chương trình. Năm 1996, những người khởi xướng chọn chất lượng sản phẩm làm động lực phát triển, lấy đánh giá của người mua qua khảo sát xã hội học hằng năm để trao danh hiệu. Cuộc khảo sát đầu tiên năm 1997 có 120 doanh nghiệp được bình chọn. Đến nay, hơn 1.000 doanh nghiệp đã được trao danh hiệu, hình thành cộng đồng gắn kết từ doanh nghiệp lâu năm, doanh nghiệp dẫn đầu đến những người khởi nghiệp xanh.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao chia sẻ về hành trình 30 hình thành và phát triển của HVNCLC. 

Bà Hạnh đặc biệt nhấn mạnh sự bền bỉ của chương trình. Suốt 30 năm, các cuộc khảo sát vẫn được duy trì, ngay cả khi TP.HCM oằn mình trong đại dịch Covid-19. Hoạt động tự chủ, không xin ngân sách nhà nước, chương trình từng bước đưa hàng Việt đến với người mua qua hội chợ và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng.

Theo bà, sự gắn bó với chuyên gia, tinh thần học hỏi từ thực tế và chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp là những bài học giúp cộng đồng đi qua nhiều biến động. Uy tín của chương trình được xây dựng bằng việc kiên trì giữ chất lượng, lắng nghe người mua và cải tiến liên tục.

Tinh thần ấy được tiếp nối khi hội triển khai chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập” năm 2016, sau hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ từ năm 2013. Bên cạnh danh hiệu do người tiêu dùng bình chọn, doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao nhận thức và tuân thủ tiêu chuẩn để hội nhập. Bà Hạnh cho biết lễ hội lần này nhằm hun đúc thêm quyết tâm cho chặng đường mới. Hiệp hội tiếp tục làm việc với các chuyên gia để hỗ trợ doanh nghiệp nâng năng lực đổi mới sáng tạo, giữ chất lượng đáng tin cậy và phát huy bản sắc Việt thành lợi thế cạnh tranh.

Trong bốn ngày lễ hội, khách tham quan có thể trực tiếp dùng thử sản phẩm, tìm hiểu quy trình chế biến, tham gia hoạt động tái chế và gặp gỡ doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng thành năng lực cạnh tranh

Từ nền tảng đã được vun đắp, ông Nguyễn Lộc Hà đặt trọng tâm vào những việc doanh nghiệp cần làm tiếp theo là nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế.

Ông nhấn mạnh chất lượng phải được bảo đảm xuyên suốt từ sản xuất, phân phối đến dịch vụ sau bán hàng, đi cùng sự minh bạch, an toàn, trách nhiệm và chữ tín. Doanh nghiệp cần giữ niềm tin bằng chất lượng thực tế, sự trung thực, đồng thời mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới công nghệ.

“Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần được chuyển hóa thành hiệu quả cụ thể: sản xuất tốt hơn, sử dụng nguồn lực tiết kiệm hơn, nâng cao năng suất và phục vụ khách hàng tốt hơn”, ông Hà nói.

Nhiều doanh nghiệp HVNCLC được trao bằng khen của Bộ KH&CN và Bộ Nông nghiệp và Môi trường vì đã có thành tích nổi bật đóng góp cho ngành. 

Cùng với tiếp cận chuẩn mực quốc tế, doanh nghiệp cần khai thác tri thức bản địa, nguyên liệu và văn hóa Việt. Ông cho rằng kết hợp những giá trị này với khoa học, công nghệ và thiết kế hiện đại sẽ tạo ra sản phẩm có chất lượng đáng tin cậy, có nét riêng để đứng vững và vươn xa.

Với hiệp hội, lãnh đạo thành phố kỳ vọng hiệp hội phát huy vai trò kết nối, dẫn dắt và lan tỏa. Việc kết nối cần mở rộng tới chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, hệ thống phân phối và thị trường; đồng thời chia sẻ mô hình tốt để doanh nghiệp trẻ có thêm điều kiện phát triển.

Thành phố cũng mong muốn cùng doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại, đưa hàng Việt chất lượng cao vào hệ thống phân phối, không gian mua sắm, du lịch và hoạt động xúc tiến thương mại. Qua đó, sản phẩm Việt vừa phục vụ người dân, vừa tạo trải nghiệm đặc trưng cho du khách quốc tế.

Yêu cầu đổi mới càng rõ khi nhiều doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển giao quản trị. Bà Hạnh nhìn nhận thế hệ kế nhiệm đang tiếp nhận trách nhiệm trong bối cảnh kinh tế thế giới thay đổi nhanh, đòi hỏi năng lực thích ứng mới.

Hai cuộc giao lưu tại lễ hội sẽ bàn sâu những vấn đề này. Chiều 10/10, chuyên gia trao đổi về biến động kênh bán lẻ và thương mại điện tử, các nhà quản lý từ Biti’s, Duy Tân Group và Cơ điện Tân Hoàn Cầu chia sẻ câu chuyện chuyển giao thế hệ. “Ba mươi năm đầu là hành trình xây dựng niềm tin. Chặng đường tiếp theo phải là hành trình nâng niềm tin ấy thành năng lực cạnh tranh và đưa hàng Việt đi xa hơn”, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Kim Thoa

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang