Hơn 1.400 vụ vi phạm hàng giả, gian lận thương mại bị xử lý tại Đà Nẵng

author 06:22 22/08/2025

(VietQ.vn) - Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã xử lý hơn 1.400 vụ vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh minh bạch.

Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã xử phạt vi phạm hành chính 1.526 vụ, thu nộp ngân sách gần 182 tỷ đồng. Đồng thời bắt giữ hàng trăm nghìn đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm ước trị giá vi phạm trên 10 tỷ đồng. Con số này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái, góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch và quyền lợi người tiêu dùng.

Nhiều hàng hóa giả, hàng kém chất lượng bị thu giữ. Ảnh: Chi cục QLTT Đà Nẵng

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 65/CĐ-TTg, trong 1 tháng cao điểm từ ngày 15/5 - 15/6, các lực lượng chức năng Quảng Nam và Đà Nẵng cũ đã phát hiện bắt giữ 340 vụ, xử lý 238 vụ hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại về thuế, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… Qua đó đã thu phạt và bán hàng tịch thu, nộp ngân sách 20,5 tỷ đồng, đồng thời bắt giữ nhiều hàng hóa vi phạm ước trị giá vi phạm gần 4 tỷ đồng. 

Cụ thể một số vụ việc điển hình gần đây: Ngày 29/5/2025, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân về một lô hàng thực phẩm bị bỏ lại, bốc mùi bất thường tại vỉa hè trước số nhà 137 Chu Huy Mân. Ngay sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 50 bao hàng (mỗi bao nặng khoảng 10 – 15 kg), tổng cộng khoảng 700 kg, bên trong chứa mực khô và đầu mực khô đã mốc, đổi màu, phát ra mùi hôi. Toàn bộ số hàng không xác định được chủ sở hữu.

Không dừng lại ở đó, ngày 17/6/2025, Đội quản lý thị trường số 2 phối hợp với Phòng an ninh kinh tế - Công an thành phố kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Mega Premium Shopping Mall tại địa chỉ 106 - 108 Trần Phú. Qua kiểm tra, phát hiện 232 sản phẩm gồm túi xách, ví cầm tay, kính mắt, khăn choàng, dây thắt lưng… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Chanel, Dior, Bottega Veneta, Celine. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng, phối hợp với đơn vị đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu xác minh thật - giả để hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, Chi cục quản lý thị trường Đà Nẵng đã trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 102,5 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 22/7/2025, Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ NPTP đang bày bán 450 chai nước tăng lực hiệu Krating Daeng (sản xuất tại Thái Lan) và 72 gói bánh hiệu Naziba (sản xuất tại Trung Quốc) với tổng trị giá hơn 8,5 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa nhập khẩu này không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không ghi rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025, khi thành phố Đà Nẵng chính thức mở rộng địa giới hành chính, yêu cầu về quản lý thị trường càng trở nên cấp bách. Thành phố đã chỉ đạo các lực lượng “làm ngày, làm đêm, làm cả ngày nghỉ”, kiên quyết xử lý với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Công an thành phố tập trung vào đấu tranh với thuốc giả, thực phẩm giả; Bộ đội Biên phòng siết chặt tuyến biên giới; Hải quan và Thuế tăng cường chống gian lận xuất xứ, trốn thuế; đồng thời các sở, ngành liên quan đẩy mạnh cảnh báo hàng kém chất lượng tới người dân.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang