Kẹo của loạt thương hiệu nổi tiếng bị thu hồi khẩn cấp vì nghi chứa chất gây ung thư, cần sa

author 05:55 13/06/2025

(VietQ.vn) - Một loạt sản phẩm kẹo của các thương hiệu đình đám quốc tế đang bị thu hồi khẩn cấp tại Anh và Hà Lan do nghi ngờ chứa thành phần nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng, trong đó có các chất liên quan đến ung thư và dấu vết cần sa.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) vừa phát đi cảnh báo về việc thu hồi một loạt sản phẩm kẹo của hãng Hershey (Mỹ) sau khi phát hiện trong sản phẩm có chứa tạp chất dầu khoáng MOAH và MOSH – các hợp chất có thể liên quan đến nguy cơ ung thư.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm: Hard Candy, ‘Misfits’ Gummies, Hard Candy Fruity 2 in 1, Berry Gummies.

FSA cho biết, MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) là chất chiết xuất từ dầu thô, từng được nhiều nghiên cứu chỉ ra có khả năng gây ung thư, đặc biệt với gan và hệ bạch huyết. MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) dù ít nguy hiểm hơn nhưng vẫn có thể tích tụ lâu dài trong mô cơ thể, gây hại đến sức khỏe.

Vì không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tại Anh, FSA yêu cầu ngừng ngay việc phân phối và tiêu thụ các sản phẩm nói trên. Dù đánh giá rủi ro đối với sức khỏe người tiêu dùng là thấp, cơ quan này vẫn khuyến cáo người đã mua nên ngừng sử dụng và vứt bỏ sản phẩm ngay lập tức.

Kẹo của loạt thương hiệu nổi tiếng bị thu hồi khẩn cấp vì nghi chứa chất gây ung thư, cần sa.

Cũng theo FSA, Hershey đã chủ động thu hồi các sản phẩm bị ảnh hưởng khỏi thị trường Anh. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà phân phối tiếp tục bày bán, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sản phẩm không an toàn tiếp tục đến tay người tiêu dùng.

Trong một sự việc khác, hãng bánh kẹo Haribo nổi tiếng cũng vừa thông báo thu hồi một số lô kẹo tại Hà Lan, sau khi Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sản phẩm Tiêu dùng Hà Lan (NVWA) phát hiện trong sản phẩm có dấu vết của cần sa (THC). Sự việc được phát hiện sau khi nhiều người bao gồm cả trẻ em tại vùng Twente có biểu hiện chóng mặt, mệt mỏi và khó chịu sau khi ăn kẹo. Một gia đình đã báo cảnh sát khi các thành viên đều gặp tình trạng bất ổn. Kết quả xét nghiệm cho thấy sản phẩm có chứa dấu vết của THC, chất gây hiệu ứng tâm thần có trong cần sa.

Dù mới chỉ ghi nhận ba túi kẹo bị nhiễm, NVWA vẫn yêu cầu thu hồi toàn bộ lô hàng liên quan để đề phòng rủi ro. Người tiêu dùng được khuyến cáo không nên ăn hoặc mua các sản phẩm nghi ngờ cho đến khi có kết luận cuối cùng.

Haribo sau đó đã ra thông báo chính thức, xác nhận đang phối hợp điều tra với cơ quan chức năng Hà Lan để làm rõ vụ việc. Hãng cũng khẳng định rằng sự cố chỉ xảy ra với một lô hàng duy nhất tại Hà Lan và các sản phẩm tại những quốc gia khác không bị ảnh hưởng.

Các sự cố liên tiếp xảy ra với những thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng đang đặt ra nhiều dấu hỏi về quy trình kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm quốc tế. Chuyên gia y tế khuyến cáo người tiêu dùng: Chỉ nên mua sản phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác đầy đủ. Tránh mua hàng "xách tay", không rõ thông tin hoặc giá rẻ bất thường. Luôn kiểm tra các thông báo thu hồi sản phẩm từ cơ quan chức năng. Nếu đã tiêu thụ sản phẩm bị thu hồi và xuất hiện dấu hiệu bất thường, nên đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe ngay.

Sự việc một lần nữa nhấn mạnh rằng an toàn thực phẩm là vấn đề toàn cầu, không loại trừ bất kỳ thương hiệu lớn nào. Người tiêu dùng cần thận trọng, còn các doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm cao nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đến tay khách hàng.

An Nguyên (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang