Lai Châu: Xử lý hơn 300 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả

author 16:27 28/01/2022

(VietQ.vn) - Cục Quản hị trường tỉnh Lai Châu cho biết, trong năm 2021 toàn tỉnh đã thực hiện 812 vụ kiểm tra, 2 cuộc thanh tra và phát hiện hơn 300 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

Theo đánh giá của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lai Châu, trong năm 2021 dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư và diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước bên cạnh đó là thời tiết diễn biến bất thường mưa đá, gió lốc, nắng nóng kéo dài, dịch tả lợn châu Phi tái phát đã ảnh hướng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lai Châu. Song tình hình thị trường địa bàn tỉnh trong năm cơ bản ổn định, các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

 Lai Châu xử lý hơn 300 vụ vi phạm về hàng hóa năm 2021. Ảnh: Cục QLTT Lai Châu

Trong năm Cục Quản lý thị trường luôn bám sát kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công thương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Tổng cục Quản lý thị trường về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cục đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý và thu được những kết quả tích cực, cơ bản hạn chế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Cụ thể, trong năm 2021, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu thực hiện 812 vụ kiểm tra, 02 cuộc thanh tra, phát hiện và xử lý vi phạm 319 vụ với số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước là 1,139 tỷ đồng.

Có được kết quả trên, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của ông chức, người lao động trong Cục QLTT tỉnh Lai Châu, về cơ bản đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: Ổn định tổ chức, làm tốt công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm; thực hiện tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP; Công tác kiểm tra, nội bộ, thanh tra chuyên ngành; đào tạo bồi dưỡng; thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đạt hiệu quả.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng cho biết, năm 2022 sẽ tiếp tục tập trung vào công tác quản lý địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chống buôn lậu, hàng giả trong tình hình mới; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong môi trường thương mại điện tử.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang