Lâm Đồng tổ chức lễ hội Katê 2026, lan tỏa giá trị văn hóa Chăm
(VietQ.vn) - Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Lâm Đồng năm 2026 diễn ra từ ngày 9-12/10 tại Di tích tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy và Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, xã Bắc Bình.
Doanh nghiệp, viện trường được đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
QUACERT tổ chức thành công khóa đào tạo và đánh giá Kỹ sư hàn Quốc tế - IWE khóa 6
Mã vạch trên sản phẩm: 'Chìa khóa' nhận diện và quản lý hàng hóa
Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Lễ hội Katê năm 2026 mang chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”.
Lễ hội được tổ chức trong 4 ngày, từ 9-12/10. Trong đó, các hoạt động tại Di tích tháp Pô Sah Inư diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10; tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, xã Bắc Bình diễn ra từ ngày 11-12/10.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, tại Di tích tháp Pô Sah Inư, lễ hội bắt đầu chiều 9/10 với nghi lễ Cầu an tại tháp A, do các chức sắc Chăm Bàlamôn giáo và Hồi giáo Bàni chủ trì cùng sự tham gia của bà con người Chăm. Tối cùng ngày, tại khuôn viên tháp Pô Sah Inư diễn ra nghi thức múa mừng, thỉnh mời thần linh với sự tham gia của các chức sắc tôn giáo, cộng đồng Chăm, người dân và du khách.
Sáng 10/10, Lễ hội Katê chính thức khai mạc. Điểm nhấn là nghi lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư từ sân khấu chính lên khu vực tháp A.
Tiếp đó là Đại lễ cúng tạ ơn nữ thần Pô Sah Inư với các nghi thức truyền thống gồm mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục bệ thờ Linga - Yoni và lễ cúng tạ ơn nữ thần, các vị thần linh cùng ông bà, tổ tiên.
Đây là những nghi lễ quan trọng, thể hiện đời sống tín ngưỡng và bản sắc văn hóa được cộng đồng Chăm gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lễ hội Katê năm 2026 nhằm lan tỏa văn hóa Chăm đến với xã hội.
Bên cạnh phần lễ, Lễ hội Katê năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trò chơi dân gian.
Ngày 9/10, các nghệ nhân, vận động viên người Chăm đến từ nhiều địa phương tham gia hội thi thổi kèn Saranai, trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng dâng tế nữ thần Pô Sah Inư.
Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật dân gian Chăm giới thiệu dân ca, dân vũ, dân nhạc và trình diễn trang phục truyền thống của người Chăm. Chiều 10/10, người dân và du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian như đội nước vượt chướng ngại vật, bịt mắt đập niêu.
Đáng chú ý, trong hai ngày 9-10/10 còn có hoạt động trình diễn nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, làm gốm; đồng thời giới thiệu ẩm thực, đặc sản của người Chăm. Không gian lễ hội cũng được mở rộng bằng các hoạt động trưng bày, triển lãm. Từ ngày 8-15/10, tại Di tích tháp Pô Sah Inư diễn ra trưng bày, triển lãm “Bảo vật quốc gia và dấu ấn khảo cổ văn hóa Chăm Lâm Đồng” và triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm”.
Từ ngày 11-12/10, các hoạt động tiếp tục tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, xã Bắc Bình. Tại đây diễn ra nghi lễ cúng mừng Katê, hội thi viết chữ Chăm truyền thống, các trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm nghề thủ công, giới thiệu bánh gừng truyền thống và chương trình văn nghệ dân gian Chăm.
Đặc biệt, hội thi viết chữ Chăm truyền thống có sự tham gia của học sinh các trường tiểu học đang giảng dạy chữ Chăm. Hoạt động này tạo thêm không gian để thế hệ trẻ tiếp cận, thực hành và hiểu hơn về ngôn ngữ, chữ viết và văn hóa của dân tộc mình.
Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách có thể tham quan Nhà trưng bày Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, Đền thờ Pô Nit và làng gốm Chăm Bình Đức.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, việc tổ chức lễ hội nhằm chung tay bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Katê của người Chăm”; đồng thời giới thiệu, quảng bá giá trị và nét đẹp văn hóa Chăm đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.
K’ Liệp












