Máy bay trực thăng Mi-38: ‘Kỷ lục gia’ tương lai của Nga

author 07:12 20/01/2016

(VietQ.vn) - Máy bay trực thăng Mi-38 của Nga được kỳ vọng sẽ là điểm sáng trong các dòng trực thăng trên thế giới nhờ những tính năng tiên tiến và “độc” của nó.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Máy bay trực thăng Mil Mi-38 là loại trực thăng vận tải dân sự lẫn quân sự do Nhà máy sản xuất trực thăng Mil của Nga thiết kế và sẽ được sản xuất hàng loạt nhằm thay thế cho hai dòng trực thăng Mil Mi-8 và Mil Mi-17. Chiếc trực thăng này đã thực hiện lần bay lần đầu tiên vào ngày 22/12/2003.

Mi-38 có chiều dài 19,70m; cao 5,13m; đường kính rô-to là 21,10m; diện tích đĩa quay 349,5m2. Trực thăng có kíp lái 1 hoặc 2 người và sức chứa 30 hành khách.

Máy bay trực thăng Mi-38 sở hữu nhiều tính năng hiện đại

Máy bay trực thăng Mi-38 sở hữu nhiều tính năng hiện đại. Ảnh Airliners

Tờ Infonet nhận định, trực thăng Mi-38 được đánh giá khá cao về mặt tải trọng và khả năng vận chuyển. Loại trực thăng này có mức tiêu hao nhiên liệu giảm 2 lần so với Mi-8 và kích thước của khoang hàng hóa cũng tăng đáng kể, có thể mang được 6 - 7 tấn hàng hóa. Hơn nữa, việc cất và hạ cánh của Mi-38 không quá đòi hỏi vào điều kiện cơ sở hạ tầng của sân bay.

Không chỉ vậy, loại trực thăng này được thiết kế để bán trên thị trường quốc tế, do đó nó có rất nhiều tính năng tiên tiến như kính buồng lái cho hai phi công, hệ thống điều khiển điện…

Máy bay trực thăng Mi-38 được đánh giá khá cao về mặt tải trọng và khả năng vận chuyển

Máy bay trực thăng Mi-38 được đánh giá cao về mặt tải trọng và khả năng vận chuyển. Ảnh Airliners

Mi-38 được trang bị 2 động cơ Klimov TV7-117V hoặc Pratt & Whitney Canada PW127/TS kiểu turboshaft, với tổng công suất 2.800 mã lực giúp đạt tốc độ tối đa là 320km/h. Máy bay có thể bay xa được 1.300km.

Mặc dù mới đang trong quá trình thử nghiệm nhưng Mi-38 đã từng lập được không ít kỷ lục thế giới. Theo ghi nhận của báo Dân Việt, năm 2012, trực thăng Mi-38OP-2 đã lên được tới độ cao 8.620m trong trạng thái không tải, xác lập kỷ lục hoàn toàn mới không chỉ đối với máy bay trực thăng vận tải mà còn bay cao hơn cả các loại máy bay trực thăng quân sự trên thế giới.

Trực thăng này đã đạt tới độ cao 3.000m trong vòng 6 phút, 6.000m trong vòng 10 phút 52 giây. Đến tháng 9/2012, phi công của nhà máy sản xuất Mil cũng lập thêm 2 kỷ lục nữa, đó là kỷ lục về chiều cao bay khi mang tải 1.000kg và kỷ lục về chiều cao bay 7.020m với tải trọng 2.000kg.

Máy bay trực thăng Mi-38 đã từng lập được không ít kỷ lục

Máy bay trực thăng Mi-38 đã từng lập được không ít kỷ lục

Báo An ninh Thủ đô đăng tải nhận xét của các chuyên gia quân sự Nga về Mi-38, họ tin rằng loại trực thăng này sẽ trở nên “vô đối” trên thế giới và hứa hẹn tương lai hết sức tươi sáng trên thị trường xuất khẩu thế giới, với đa chức năng: Vận chuyển hành khách và hàng hóa, thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu hộ, triển khai thành trạm quân y di động…

Quang Minh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang