Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước "bẫy giá rẻ” trên thị trường
(VietQ.vn) - Những lời quảng cáo “giá sốc”, “siêu rẻ”, “giảm sâu đến 70–80%” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường và các nền tảng mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, phía sau những mức giá thấp bất thường đó không ít trường hợp là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không tỉnh táo trước “bẫy giá rẻ”, người tiêu dùng không chỉ mất tiền mà còn có thể đối mặt với những rủi ro về sức khỏe và quyền lợi của chính mình.
“Rẻ bất ngờ” – chiêu hút khách đầy rủi ro
Trong thời đại mua sắm trực tuyến bùng nổ, người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp những lời quảng cáo hấp dẫn như “giá sốc”, “giảm 70–80%”, “hàng ngoại giá rẻ”, hay “xả kho siêu rẻ”. Từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đến quần áo, đồ gia dụng, nhiều sản phẩm được rao bán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với thị trường. Tuy nhiên, phía sau những mức giá tưởng chừng “hời” đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng và an toàn.
Theo các chuyên kinh tế, mức giá quá rẻ đôi khi là dấu hiệu cho thấy sản phẩm có vấn đề như hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu hoặc hàng gần hết hạn sử dụng. Việc người tiêu dùng mua phải những sản phẩm này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.
Thực tế, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng đang diễn biến phức tạp. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước. Các mặt hàng vi phạm phổ biến bao gồm thực phẩm, sữa, mỹ phẩm, thuốc và hàng tiêu dùng thiết yếu, những sản phẩm gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân.
Theo các cơ quan chức năng, đối tượng kinh doanh đã lợi dụng tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng để tiêu thụ hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Một trong những thủ đoạn phổ biến là bán hàng cận date hoặc hết hạn sử dụng với giá rất thấp. Các sản phẩm này thường được quảng cáo là “hàng xả kho”, “hàng nhập khẩu giảm giá”, khiến người mua dễ dàng tin tưởng. Tuy nhiên, thực tế có trường hợp sản phẩm đã hết hạn nhưng bị che mờ hoặc dán lại nhãn hạn sử dụng để đánh lừa khách hàng.


Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước “bẫy giá rẻ” trên thị trường.
Ngoài ra, nhiều loại hàng giả được sản xuất với bao bì và thiết kế gần giống sản phẩm chính hãng, khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, việc bán hàng thông qua livestream hoặc các cửa hàng online nhỏ lẻ khiến việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa trở nên khó khăn hơn.
Không ít trường hợp người tiêu dùng chỉ phát hiện sản phẩm kém chất lượng sau khi đã sử dụng, thậm chí khi xảy ra sự cố sức khỏe hoặc hư hỏng sản phẩm. Khi đó, người bán thường khóa tài khoản hoặc ngừng liên lạc, khiến việc khiếu nại trở nên rất khó khăn.
Không những vậy, nguy cơ lớn nhất của việc sử dụng sản phẩm giá rẻ bất thường là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Đối với thực phẩm, mỹ phẩm hoặc thuốc, việc sử dụng hàng giả hoặc hàng kém chất lượng có thể gây ngộ độc, dị ứng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Bên cạnh đó, hàng giả và hàng nhái còn gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp làm ăn chân chính. Các doanh nghiệp phải đối mặt với việc mất uy tín thương hiệu, giảm doanh thu và mất niềm tin của khách hàng.
Theo chuyên gia kinh tế, tình trạng hàng giả tràn lan không chỉ là vấn đề của riêng người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của thị trường. Khi hàng kém chất lượng len lỏi vào nhiều kênh phân phối, niềm tin của người mua đối với hàng hóa nói chung sẽ bị suy giảm.
Chuyên gia khuyến cáo: “Không có sản phẩm tốt mà giá rẻ bất thường”
Nhiều chuyên gia cho rằng người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác trước những sản phẩm có mức giá thấp bất thường so với thị trường.
Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng nên mua hàng tại các địa chỉ uy tín, có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, nhãn mác, hạn sử dụng và mã truy xuất nguồn gốc trước khi mua.
Bên cạnh đó, khi phát hiện hàng giả hoặc hàng kém chất lượng, người tiêu dùng cần phản ánh ngay với cơ quan chức năng hoặc nền tảng thương mại điện tử để kịp thời xử lý.
Một số chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, tâm lý “ham rẻ” của người tiêu dùng vô tình tạo điều kiện cho hàng giả tồn tại trên thị trường. Khi người mua chấp nhận sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc chỉ vì giá thấp, thị trường sẽ càng khó kiểm soát.
Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, việc mua sắm trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đi cùng với đó là nhiều rủi ro nếu người tiêu dùng thiếu cảnh giác.
Một sản phẩm có giá rẻ hơn đôi chút so với thị trường có thể là chương trình khuyến mãi hợp lý, nhưng nếu mức giá thấp bất thường thì rất có thể đó là dấu hiệu của hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hàng không rõ nguồn gốc.
Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào giá cả, người tiêu dùng cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc và uy tín của nhà cung cấp. Chỉ khi người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm và nói không với hàng hóa không rõ nguồn gốc, “bẫy giá rẻ” mới dần bị loại bỏ khỏi thị trường.
An Nguyên









