Nguy cơ 'lộ hàng' từ ấm siêu tốc Trung Quốc cài chip gián điệp

author 06:03 03/08/2016

(VietQ.vn) - Ngoài nguy cơ gây ung thư do bị oxy hóa, ấm đun nước siêu tốc của Trung Quốc còn được cài chip gián điệp để đánh cắp thông tin.

 Ấm siêu tốc có xuất xứ Trung Quốc đang bị cảnh báo có gắn chip điện tử để đánh cắp thông tin

Hiện nay, nhiều người tiêu dùng thường lựa chọn mua ấm siêu tốc để tiết kiệm thời gian, giá rẻ lại tiện ích, có thể dùng để pha trà, cà phê hay nấu mì cực nhanh, tiết kiệm điện năng. Tại hệ thống các siêu thị đều bày bán nhiều loại ấm siêu tốc với mức giá khác nhau tùy vào dòng sản phẩm. Ấm siêu tốc Inox đa năng do Trung Quốc sản xuất có mức giá chỉ từ 89.000 đồng tới 300.000 đồng.

Nhiều siêu thị còn áp dụng chương trình khuyến mãi gần 50% để thu hút người mua, đặc biệt là các sản phẩm của Trung Quốc. Một loại ấm siêu tốc Inox của Trung Quốc dung tích 1,8 lít nước, chống cháy nổ, không độc hại, tiết kiệm điện năng giá chỉ 89.000 đồng.

Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng đã than vãn về chất lượng của các loại ấm siêu tốc khuyến mãi tại siêu thị.

“Ấm siêu tốc giá rẻ toàn lắp ráp linh kiện của Trung Quốc, hoặc mua linh kiện về lắp ráp. Nhiều siêu thị cháy hàng cũng nhờ sản phẩm giá rẻ lại thêm khuyến mãi, nhưng thực chất ấm siêu tốc chất lượng rất kém, mùi nhựa nồng nặc, dùng đun nước thì rất hại cho sức khỏe”, một độc giả chia sẻ trên diễn đàn.

Chi 150.000 đồng mua ấm siêu tốc của Trung Quốc nhưng mới dùng được 2 tháng chị Hằng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) đành phải xếp xó.

“Ngoài bị bong tróc lớp xi mạ bên ngoài còn bị rỉ sét khắp bình, hoàn toàn không như lời quảng cáo của nhà sản xuất”, chị Hằng than vãn.

Theo chuyên gia, ấm siêu tốc xuất xứ Trung Quốc có tuổi thọ khoảng 3.000 lần nấu, chỉ một thời gian ngắn sẽ bong tróc xi mạ, bị rỉ sét do oxy hóa. Nếu sử dụng lâu dài các chất độc tiết ra từ thân bình ngấm vào nước là nguy cơ gây ung thư. Các nghiên cứu cũng cho thấy, đun nước bằng ấm siêu tốc của Trung Quốc có hàm lượng thạch tín cao gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép.

 Theo các chuyên gia, chip gián điệp được gắn trong ấm siêu tốc Trung Quốc là có ý đồ xấu

Cơ quan chức năng bảo vệ người tiêu dùng tại Đức (Liên minh Châu Âu) đã thu hồi ấm siêu tốc Electric Kettle Cordless 1,7 Liters, xuất xứ Trung Quốc do phát hiện có sử dụng chất cấm gây hại. Ở lớp vỏ bằng nhựa chứa chất clo parafin chuỗi ngắn (SCCPs), được sử dụng như chất chống cháy hoặc hất dẻo hóa trong vật liệu dệt, nhựa và cao su nhưng đã bị cấm sử dụng trong việc sản xuất các sản phẩm.

Nó có thể tồn tại trong môi trường, gây ngộ độc cho sinh vật dưới nước ở nồng độ thấp và tích tụ sinh học ở động vật cũng như con người.

Các chuyên gia Nga cũng phát hiện lô hàng âm siêu tốc của Trung Quốc, nhập sang nước này có gắn chip gián điệp có khả năng khai thác kết nối wifi mà không cần mật khẩu trong phạm vi lên tới 200 m để gửi dữ liệu về trang chủ ở nước ngoài.

Theo tờ Register của Anh, việc tạo ra những con chip đủ nhỏ và rẻ để gắn vào đồ gia dụng, kết nối được với wifi là một việc khả thi. Bên cạnh đó, loại chip này cũng có khả năng chịu được nguồn điện 220V nhờ bộ biến thế siêu nhỏ.

Tuy nhiên, việc chip gián điệp gắn trong ấm nước có xuất xứ Trung Quốc một lần nữa lại làm dấy lên những mối lo ngại về đến sự an toàn của các thông tin cá nhân. Điều đáng lo ngại hơn là khi nó được bọn tội phạm sử dụng với ý đồ xấu sẽ đe dọa, xâm hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó không loại trừ xâm phạm đến các lợi ích quốc gia, tình báo công nghiệp. Tuy vậy, việc giám sát những thiết bị ngoài luồng này lại thực sự rất khó khăn với cơ quan chức năng.

‘Đắng lòng’ bỏ tiền triệu mua ngọc trai giả (VietQ.vn) - Nhiều du khách tiếc tiền hùi hụi khi mua phải ngọc trai giả được ‘phù phép’ sáng bóng nhưng chỉ sau một thời gian lớp vỏ sáng bóng đã biến mất.

Nhật Minh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang