Quảng Ninh: Ngăn chặn nhóm đối tượng vận chuyển 2500 bao thuốc lá lậu

author 16:17 12/01/2019

(VietQ.vn) - Nhóm đối tượng đang dùng đò máy vận chuyển 2500 bao thuốc lá lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng phát hiện và thu giữ.

3 đối tượng cùng số thuốc lá lậu được đưa về đồn biên phòng lập biên bản. Ảnh: QTV

Theo đó, vào hồi 19h ngày 11/1/2019, tại khu vực biên giới mốc 1373(2)-30, thuộc địa phận khu 9 P.Hải Hòa, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trong khi tuần tra làm nhiệm vụ, Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phát hiện một đò sắt số hiệu 181 đi từ càng Trúc Sơn (Trung Quốc) vào Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đội tuần tra đã ra tín hiệu yêu cầu dừng đò để kiểm tra, lúc này trên đò gồm 3 người Trần Văn Linh (SN:1991); Hoàng Văn Phúc (SN:1989) và Hoàng Văn Hùng (SN:1993), tất cả đều quê ở H.Kiến Xương tỉnh Thái Bình đang trú tại khu 2, P.Hải Hòa, TP.Móng Cái, (Quảng Ninh).

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên đò sắt đang chở 5 bao tải dứa màu xanh, trong mỗi bao tải chứa 1 thùng calton, bên trong mỗi thùng chứa 50 cây thuốc lá có in chữ Trung Quốc và hình lá cây màu vàng. Tổng cộng tang vật gồm 2500 bao thuốc lá.

Xác minh ban đầu, các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số thuốc lá trên.

Lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng cùng tang vật về đồn biên phòng Hải Hòa, tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tối ngày 10/1/2019 tại khu vực cột mốc số 1320/1(2) – 500 địa phận thuộc thôn Nà Choòng, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), Đội Tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chủ trì phối hợp cùng Đội đặc nhiệm PCMT&TP – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép qua biên giới 20 thùng hàng nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Qua kiểm tra ban đầu, đối tượng vận chuyển tên Chìu Nhì Múi (SN: 1988) trú tại thôn Nà Choòng, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu. Tại thời điểm kiểm tra, Chìu Nhì Múi đang vận chuyển 20 thùng hàng bên trong chứa 2160 lọ kem dưỡng da, mỗi lọ có khối lượng 60g, trên lọ một mặt in chữ nước ngoài nhãn nhiệu “PEARL”, một mặt in chữ Việt Nam :Kem dưỡng ngọc trai”.

Lực lượng chức năng đã đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô để điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Phong

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang