Sàn giao dịch Công nghệ TP.HCM phiên bản mới: Kết nối nghiên cứu với thị trường

author 14:21 20/03/2026

(VietQ.vn) - Sàn giao dịch Công nghệ TP.HCM phiên bản mới chính thức ra mắt, chuyển từ kết nối thông tin sang giao dịch thực chất, minh bạch, góp phần thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và phát triển thị trường khoa học - công nghệ.

Ngày 20/3, tại TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP tổ chức lễ ra mắt Sàn giao dịch Công nghệ TP.HCM phiên bản mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phát triển hạ tầng thị trường khoa học và công nghệ theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Lễ ra mắt Sàn giao dịch Công nghệ TP.HCM phiên bản mới được tổ chức vào ngày 20/3. (Ảnh: Kim Thoa)

Phát biểu tại sự kiện, ông Chu Thúc Đạt - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo nhấn mạnh, phát triển thị trường khoa học và công nghệ là yếu tố then chốt để đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, tạo ra giá trị kinh tế và đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng. Việc ra mắt phiên bản mới của Sàn giao dịch Công nghệ TP.HCM không chỉ là cải tiến kỹ thuật, mà còn là bước chuyển về mô hình vận hành, hướng tới hình thành thị trường khoa học và công nghệ hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch.

Ông Chu Thúc Đạt kỳ vọng, Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM sẽ phát triển vững mạnh, khẳng định vai trò là cầu nối hiệu quả giữa nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển thị trường, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đồng thời, Sàn sẽ là địa chỉ tin cậy cho doanh nghiệp, viện/trường, nhà khoa học, nhà đầu tư, nhà quản lý gặp gỡ, trao đổi, mua bán, hợp đồng chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng thời, ông Chu Thúc Đạt cũng kỳ vọng TP.HCM sẽ trở thành trung tâm giao dịch công nghệ của khu vực phía Nam và cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa công nghệ của Việt Nam.

Ông Chu Thúc Đạt - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Kim Thoa)

Theo ban tổ chức, Sàn giao dịch Công nghệ TP.HCM được phát triển từ nền tảng techport.vn, đóng vai trò là “chợ công nghệ” – nơi kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức dịch vụ để giới thiệu, tìm kiếm, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Sau nhiều năm vận hành, Sàn đã hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối cung – cầu, hình thành hệ sinh thái với hàng nghìn doanh nghiệp, viện trường và sản phẩm công nghệ. Đồng thời, gần 3.000 công nghệ và thiết bị đã được chia sẻ lên sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia vào cuối năm 2025.

Phiên bản mới được xây dựng với ba trụ cột chính gồm: sản phẩm công nghệ giao dịch, nền tảng công nghệ và mô hình hoạt động. Trong đó, dữ liệu công nghệ được tổ chức theo 4 tầng từ sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu đến công nghệ và thiết bị; hệ thống quản lý toàn bộ vòng đời giao dịch từ niêm yết đến ký kết hợp đồng; đồng thời tích hợp các chỉ số như mức độ sẵn sàng công nghệ, tình trạng sở hữu trí tuệ và giá trị giao dịch.

Đáng chú ý, Sàn lần đầu tiên vận hành theo mô hình giao dịch trực tuyến có quản lý, cho phép đo lường hiệu quả thực chất thông qua các chỉ số minh bạch như số lượng kết nối thành công, hợp đồng ký kết và tổng giá trị giao dịch. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác hoạch định chính sách và đánh giá sức khỏe thị trường công nghệ.

Cùng với đó, mạng lưới đơn vị tư vấn chiến lược được hình thành, hỗ trợ doanh nghiệp từ chuẩn hóa nhu cầu, thẩm định giá, tư vấn pháp lý đến tài chính và đàm phán hợp đồng, qua đó nâng cao chất lượng và tính khả thi của các giao dịch công nghệ.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. (Ảnh: Kim Thoa)

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhấn mạnh, Sàn giao dịch Công nghệ không chỉ dừng ở việc trưng bày, giới thiệu mà phải tạo ra giá trị thực, với trọng tâm là chuyển các kết nối thành giao dịch cụ thể, có thể theo dõi xuyên suốt từ niêm yết công nghệ đến khi hoàn tất chuyển giao.

Theo bà, sức sống của Sàn không nằm ở hạ tầng kỹ thuật mà ở mức độ tham gia và niềm tin của cộng đồng; vì vậy, TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm xây dựng Sàn trở thành địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được ký kết với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng, trong đó có nhiều hợp đồng thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược như robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, hơn 70 công nghệ, thiết bị được trưng bày tại 20 gian hàng, tạo không gian kết nối trực tiếp giữa các bên tham gia thị trường.

Các doanh nghiệp thực hiện ký kết chuyển giao công nghệ tại lễ ra mắt phiên bản mới của Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM. (Ảnh: Kim Thoa)

Việc ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM phiên bản mới được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Thành phố trở thành trung tâm giao dịch công nghệ của khu vực phía Nam, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời từng bước hoàn thiện thị trường khoa học và công nghệ của Việt Nam theo hướng hiện đại, hội nhập.

Kim Thoa

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang