Sản phẩm giảm cân Ngân 98 bị kiểm tra, trụ sở phân phối đóng cửa bất thường
(VietQ.vn) - Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM kiểm tra sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo sau nghi vấn chứa chất cấm. Văn phòng công ty phân phối đóng cửa, chưa thể lấy mẫu kiểm nghiệm.
Dầu gội Hanayuki Shampoo của Đoàn Di Băng bị Bộ Y tế thu hồi, tiêu huỷ
Kem chống nắng có chỉ số SPF ở mức 2,4% không đáp ứng tiêu chuẩn và bị coi là hàng giả
Kem chống nắng của công ty chồng Đoàn Di Băng bị buộc thu hồi
Ngày 21/5, Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết đã lên kế hoạch kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) quảng cáo và kinh doanh sau khi xuất hiện nghi vấn liên quan đến chất cấm.
Động thái này diễn ra sau khi mạng xã hội lan truyền video tranh cãi gay gắt giữa Ngân 98 và một người bán hàng khác, liên quan đến độ an toàn của các sản phẩm giảm cân do hai bên cung cấp. Trong video, một trường hợp được nhắc đến là người dùng sản phẩm của Ngân 98 trong nhiều tháng, gần đây xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh. Sản phẩm này được cho là có chứa Sibutramine – chất bị cấm vì có thể gây cảm giác chán ăn và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.
Theo thông tin trên bao bì, các sản phẩm giảm cân như Super Detox X3, X7 Plus và X1000 được phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Zubu (quận Gò Vấp, TP.HCM) và sản xuất tại một nhà máy đạt chuẩn GMP ở khu công nghiệp Đan Phượng (Hà Nội). Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, văn phòng công ty tại TP.HCM đang đóng cửa, khiến cơ quan chức năng chưa thể lấy mẫu để kiểm nghiệm. Hiện Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục xử lý vụ việc.

Các sản phẩm giảm cân của Ngân 98 được giới thiệu nguyên liệu 100% từ thảo mộc thiên nhiên nhập khẩu từ Nhật.
Các sản phẩm nói trên từng được quảng cáo với nhiều cam kết như “giảm 3-5 kg chỉ sau một liệu trình”, “thành phần thiên nhiên”, “không tác dụng phụ”, phù hợp với cả người “cơ địa khó giảm”.
Từ năm 2020, Ngân 98 bắt đầu kinh doanh thực phẩm chức năng giảm cân, chủ yếu qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội. Tuy nhiên, đến trưa 21/5, các kênh bán hàng trực tuyến của cô đã không còn hoạt động.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam bị chỉ trích vì quảng cáo sai lệch công dụng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Gần đây nhất, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố vì liên quan đến việc điều hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kẹo rau củ Kera không rõ nguồn gốc. Cùng thời điểm, một loạt sản phẩm khác như kem chống nắng Hanayuki và dầu gội do công ty của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng phân phối cũng bị thu hồi vì không đạt chất lượng.
TP.HCM đang đẩy mạnh chiến dịch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và thực phẩm chức năng nhằm siết chặt quản lý và bảo vệ người tiêu dùng, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 5.
Kim Thoa









