Sơn La: Hàng trăm mô hình nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao

author 18:31 16/04/2015

(VietQ.vn) - Sơn La đã xây dựng được hàng trăm mô hình nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Trồng cây mắc ca, chăn nuôi đại gia súc...

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Thông tin từ Hội Nông dân TP Sơn La cho hay, từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều xã, phường của tỉnh đã xây dựng được hàng trăm mô hình nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Trồng cây mắc ca; chăn nuôi đại gia súc; phát triển rau, hoa chất lượng cao...

Để nâng cao hiệu quả phong trào, Hội nông dân thành phố Sơn La đã tổ chức hơn 300 lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho hơn 12.000 lượt hội viên; nhận ủy thác qua Ngân hàng chính sách – xã hội cho hội viên vay vốn hơn 20 tỷ đồng.

Vừa qua, gần 2.500 hộ nông dân của thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Mô hình nông nghiệp Sơn La

Nhiều mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao tại Sơn La. Ảnh minh họa

Thời gian tới, Hội nông dân thành phố Sơn La sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt kết quả của hội nghị nông dân điển hình tiên tiến lần thứ 2, gắn với tuyên truyền những tấm gương điển hình của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ông Đặng Bá Sơn, Phó chủ tịch hội nông dân thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết, thành phố đã kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về sản xuất kinh doanh giỏi, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển rộng khắp và ngày càng có hiệu quả.

Cũng liên quan tới công tác biểu dương những nỗ lực của các cá nhân, tập thể với những đóng góp cho sự phát triển của nền nông nghiệp, mới đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa ký quyết định ban hành danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” và Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông”.

Theo đó, “Doanh nghiệp vì nhà nông” là danh hiệu của Bộ NN&PTNT tặng các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước có đóng góp trực tiếp vào việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Danh hiệu sẽ được xét và tổ chức trao tặng 3 năm một lần, mỗi lần xét tặng tối đa 100 doanh nghiệp; lần thứ nhất được tổ chức cùng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ II và dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Bộ Canh nông vào ngày 14/11/2015 tới.

Trần Quân


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang